Với thành công này từ chuyến lưu diễn Eras, Forbes tiết lộ rằng Taylor Swift sẽ trở thành tỉ phú vào cuối năm 2023.

Pollstar ước tính tổng doanh thu cuối cùng của chuyến lưu diễn này sẽ lên đến 1,4 tỉ USD, chỉ tính trên giá trị gốc của vé với giá cao nhất là gần 500 USD. The Eras Tour sẽ kết thúc tại Sân vận động Wembley (London) vào ngày 17/8/2024.

Chuyến lưu diễn The Eras Tour sẽ giúp Taylor Swift trở thành tỉ phú vào cuối năm 2023.

Bộ sưu tập bất động sản “khủng”

Theo thống kê của Forbes, Taylor Swift hiện có giá trị tài sản ròng ước tính là 740 triệu USD. Cô từng 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất thế giới và là nữ ca sĩ duy nhất lọt vào top 10 nghệ sĩ kiếm tiền tốt nhất năm 2022 với 92 triệu USD (hơn 2.172 tỉ đồng).

Với số tiền kiếm được mỗi năm, Taylor Swift hoàn toàn đủ khả năng để có trong tay bộ sưu tập bất động sản “khủng” trị giá 150 triệu USD, The Wall Street Journal cập nhật vào tháng 5/2023.

Bất động sản đầu tiên Taylor sở hữu là vào năm 2009, khi mới 20 tuổi. Căn hộ được mua với giá khoảng 3 triệu USD, rộng hơn 300m2 ngay tại trung tâm Music Row của Nashville.

Năm 2011, cô mua thêm một căn khác tại Nashville với giá gần 2,5 triệu USD. Đây là bất động sản có giá trị thấp nhất của Swift. Căn nhà có phần nhà chính rộng 520m2 với 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm. Đằng sau có bể bơi và nhà khách rộng 185m2. Ngoài ra, năm 2012, khi Taylor phát hành album thứ tư, cô đã mua thêm một căn biệt thự nhỏ làm bằng gạch đỏ trị giá 1,4 triệu USD, nằm trên con phố khá sầm uất của thành phố.

Dinh thự rộng 520m2 tại quê nhà Nashville.

Đến năm 2013, sự nghiệp âm nhạc của Taylor bùng nổ với nhiều giải Grammy, People's Choice, Billboard và Nghệ sĩ giải trí của năm. Trong suốt thời gian đó, danh mục đầu tư bất động sản của cô vẫn tiếp tục phát triển với ba khối bất động sản ở Los Angeles, trong đó hoành tráng nhất là dinh thự xây từ năm 1934 ở Beverly Hills. Dinh thự rộng hơn 1.000m2 này được Taylor Swift mua lại từ nhà sản xuất phim Samuel Goldwyn vào năm 2015 với giá 25 triệu USD.

Taylor Swift cũng thường tổ chức những bữa tiệc hạng A tại dinh thự bên bờ biển Watch Hill rộng 1.114m2, gồm 7 phòng ngủ, 8 lò sưởi, 1 bể bơi lớn, với view nhìn ra bãi biển dài 213m mà cô đã “tậu” vào năm 2013.

Dinh thự bên bờ biển Watch Hill.

Năm 2014, Taylor Swift mua lại căn penthouse 2 tầng ở khu Tribeca, New York từ Peter Jackson - đạo diễn của “Lord of the Rings” với giá 20 triệu USD. Cùng năm đó, cô bỏ ra 19,95 triệu USD để mua thêm 2 căn penthouse bên cạnh để làm căn hộ liên thông rộng tới 771m2.

Năm 2017, cô mua một căn nhà 4 tầng, 100 năm tuổi ngay sát đó. Căn này có tổng diện tích 478m2, có phòng chiếu phim tại gia, phòng gym, xông hơi và quán bar, phòng khách, với giá trị ước tính 12,5 triệu USD.

Tháng 2/2018, Taylor tiếp tục mua một căn hộ trong cùng tòa nhà với căn penthouse trên với giá 9,8 triệu USD. Như vậy, tổng chi tiêu của giọng ca You belong with me cho cùng một khu phố ở thành phố New York lên tới 50 triệu USD.

Chi mạnh tay cho từ thiện

Ngôi nhà theo phong cách Georgian tại Beverly Hills mà Taylor Swift mua được xây vào thập niên 50.

Ngoài sở hữu khối tài sản kếch xù, Taylor Swift cũng được biết đến là người hào phóng, khi chi rất nhiều tiền vào các hoạt động từ thiện.

Theo People, vào sinh nhật lần thứ 24, cô đã tặng 100.000 USD cho Dàn nhạc giao hưởng Nashville, sau đó là chi 4 triệu USD để tài trợ cho Trung tâm Giáo dục Taylor Swift, quyên góp 50.000 USD cho các trường công lập ở NYC…

Cô hỗ trợ tiền cho các tổ chức và cá nhân sau thảm họa thiên nhiên, quyên góp 1 triệu USD cho các nạn nhân lũ lụt ở Louisiana và 500.000 USD cho cứu trợ lũ lụt ở Nashville.

Taylor cũng quyên góp được 750.000 USD thông qua buổi hòa nhạc mang lại lợi ích Speak Now Help Now cho các nạn nhân của cơn lốc xoáy ở miền nam Hoa Kỳ vào năm 2011.

Gần đây nhất, cô đã quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ trùng với lộ trình chuyến lưu diễn The Eras Tour của mình.

Không những thế, cô nàng cũng dành tặng nhiều đặc quyền cho trợ lý, bạn bè và những người thân yêu của mình. Năm 2015, khi kết thúc tour diễn 1989, Taylor từng đưa tất cả ban tổ chức tour gồm 250 người đi nghỉ dưỡng ở Australia.

Bảo Minh (Nguồn: The Wall Street Journal)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.