Ở tuổi 30, Taylor Swift sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 81 triệu USD tại 7 bang của nước Mỹ. Căn nhà đắt nhất có giá đến gần 30 triệu USD.

Theo Business Insider, Taylor Swift sở hữu khối tài sản trị giá 360 triệu USD, trong đó bất động sản của nữ ca sĩ có giá trị lên đến 81 triệu USD. Ảnh: Business Insider.

Ngôi nhà ở Nashville's Music Row (Nashville) được Taylor Swift mua khi cô 21 tuổi. Căn hộ trị giá khoảng 3 triệu USD và được nữ ca sĩ tự mình thiết kế nội thất. Đến tháng 6/2011, Taylor Swift mua thêm một căn hộ khác ở Nashville với giá 2,5 triệu USD. Căn nhà rộng 520 m2 với 4 phòng ngủ và phòng tắm. Ảnh: Google Maps.

Taylor Swift cũng có nhà ở Los Angeles. Năm 2018, cô bán hai ngôi nhà có diện tích 262 m2 và 274 m2 với giá lần lượt là 4 triệu USD và 2,65 triệu USD. Được bao quanh bởi cây xanh, núi và hồ bơi, ngôi nhà của Taylor sáng sủa, thoáng mát với cửa kính, giếng trời, sân trong. Nhưng nữ ca sĩ vẫn còn một căn nhà khác tại đây. Căn nhà này từng thuộc về nhà sản xuất phim Hollywood Samuel Goldwyn và có giá gần 30 triệu USD, theo Trulia. Ảnh: Google Maps.

Taylor Swift còn sở hữu một biệt thự với tầm nhìn ra biển ở Watch Hill (Rhode Island), trị giá 6,65 triệu USD. Căn biệt thự có 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm, rộng 1.114 m2, hướng ra Block Island Sound và Montauk Point. Ảnh: Google Maps.

Vào năm 2014, nữ ca sĩ mua hai căn hộ liền kề trong tòa nhà Tribeca và cải tạo thành căn hộ song lập rộng 772 m2 với 10 phòng ngủ và 10 phòng tắm. Căn nhà trị giá khoảng 20,5 triệu USD. Năm 2017, cô mua thêm một ngôi nhà có diện tích hơn 470 m2 ở ngay gần kề. Căn nhà cũng có phòng chiếu phim, phòng tập thể dục, quán bar, phòng tắm hơi tại gia và có giá trị khoảng 12,5 triệu USD. Ảnh: Google Maps.

Tháng 2/2018, giọng ca "Lover" mua thêm căn hộ trên tầng hai trong cùng tòa nhà cũ, Trulia ước tính căn nhà có giá 6,9 triệu USD. Người hâm mộ gọi tòa nhà Tribeca là Taybeca vì nữ ca sĩ đã sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 40 triệu USD tại đây. Ảnh: Business Insider.

Phương Thảo (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.