Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong quý 1/2023 ước đạt hơn 2,69 triệu lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Khách du lịch tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Tính riêng trong tháng 3, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 895,4 nghìn lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số hơn 2,69 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt 2,43 triệu lượt người, chiếm 89,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 29,4 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 241,9 nghìn lượt người, chiếm 9% và gấp 28 lần; bằng đường biển đạt 33,7 nghìn lượt người, chiếm 1,2% và gấp 936,3 lần.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1 ước đạt 161,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 73,5%. Quảng Ninh tăng 43,1%; Cần Thơ tăng 42,4%; TP.HCM tăng 37,2%; Thái Bình tăng 36%; Đồng Nai tăng 23,6%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Nội tăng 12,5%.

Doanh thu du lịch lữ hành quý I năm 2023 ước đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước do các hoạt động văn hóa, du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong khi cùng kỳ năm trước không tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Doanh thu quý I năm 2023 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng gấp 4,9 lần; Hà Nội gấp 2,7 lần; Hải Phòng gấp 2,5 lần; Kiên Giang gấp 2,2 lần; TP.HCM tăng 84,5%; Quảng Ninh tăng 59,4%; Cần Thơ tăng 15,7%.

Được biết, du lịch Việt Nam là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Năm 2020, lượng khách quốc tế giảm tới 80%, tổng thu từ khách du lịch giảm đến 59% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2021, lượng khách quốc tế giảm gần 96%, tổng thu từ du lịch giảm sâu.

Từ tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch, đón khách quốc tế sớm hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Thị trường du lịch đã dần khôi phục trở lại, du lịch nội địa đã phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 chưa được như kỳ vọng, mới đạt khoảng 70% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế, năm 2025 phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế.

Báo cáo về tình hình du lịch mới đây của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ ra khá nhiều nguyên nhân hạn chế, tồn tại của ngành du lịch, trong đó có du lịch quốc tế.

Đó là các doanh nghiệp du lịch Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào thị trường truyền thống, trong khi các thị trường này chưa mở cửa do tác động của dịch COVID-19. Việc kết nối, khai thác các thị trường mới, thị trường tiềm năng chưa chủ động, còn chậm. Việc triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam ra quốc tế chưa được thực hiện kịp thời, thường xuyên, liên tục.

Chính sách visa đã có nhiều đổi mới, tiến bộ song so với các quốc gia khác thì vẫn còn khiêm tốn. Sản phẩm du lịch chưa bắt kịp với xu thế hiện nay của thế giới, chưa phát huy được lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên văn hóa. Việc phát triển các loại hình sản phẩm du lịch có lợi thế ở Việt Nam chưa được quan tâm, ít nhiều ảnh hưởng đến thu hút khách.

Xem thêm:

Châu An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Đón hơn 2,69 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2023

    Đón hơn 2,69 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2023

    29/03/2023 11:33 AM

    Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong quý 1/2023 ước đạt hơn 2,69 triệu lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

  • Hơn 3,66 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022

    Hơn 3,66 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022

    30/12/2022 10:39 AM

    Tính chung năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3,66 triệu lượt người, gấp 23,3 lần so với năm trước nhưng vẫn giảm 79,7% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê. 

  • 9 tháng: Việt Nam đón hơn 1,87 triệu lượt khách quốc tế

    9 tháng: Việt Nam đón hơn 1,87 triệu lượt khách quốc tế

    30/09/2022 4:30 PM

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm nay lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,87 triệu lượt người, tăng gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch và đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.