Những đứa trẻ 11 tuổi hầu hết chỉ nghỉ đến chuyện chơi và học. Nhưng cô bé Lily Born đã huy động được hơn 34.000 USD để sản xuất sản phẩm của riêng mình.

Năm nay 11 tuổi, Lily Born, sống tại Chicago (Mỹ) đã là chủ một doanh nghiệp sở hữu ý tưởng chiếc cốc 3 chân không bị đổ. Được đặt tên Kangaroo Cup, chiếc cốc này dễ cầm nắm hơn những sản phẩm giúp trẻ uống nước thông thường. Với ba chân, cốc có thể đứng vững trên những bề mặt không chắc chắn.

Sản phẩm cốc 3 chân của Lily Born.

Ý tưởng về chiếc cốc xuất phát từ người ông bị bệnh Parkinson. Cách đây vài năm, Lily Born nhận thấy cần có một chiếc cốc tốt hơn vì chứng Parkinson khiến cho ông khó khăn khi cầm nắm. Do đó, cô nảy ra ý nghĩ gắn thêm chân để chiếc cốc đứng vững hơn.

Ban đầu, Lily Born thử nghiệm làm cốc từ gốm. Cô bé trực tiếp nặn cốc từ đất sét. Sau khi sản phẩm hình thành, cô tặng cho người ông để ông đánh giá xem cốc có tiện lợi hay không.

Cô bé Lily Born và phát minh của mình.

Tuy nhiên, gốm rất dễ vỡ. Do đó Lily đã nhờ bố giúp đỡ. Ông đưa cô đến gặp một số nhà thiết kế, chuyên gia thị trường để cải tiến sản phẩm. Sau đó, Lily cho ra mắt phiên bản mới của chiếc cốc Kangaroo làm bằng nhựa không chứa chất BPA.

Mới đây, nữ doanh nhân 11 tuổi khởi động dự án huy động vốn để đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt. Cô giới thiệu chiếc cốc trên một website huy động vốn, đặt mục tiêu thu được ít nhất 25.000 USD. Kết quả vượt xa cả mong đợi. Tính đến nay, còn 29 ngày nữa mới kết thúc đợt huy động, nhưng cô bé đã thu được hơn 34.000 USD.

"Chỉ là một đứa trẻ không có nghĩa là bạn không thể làm được những điều lớn lao", Lily Born nói trong clip giới thiệu sản phẩm của mình.

Anh Đức (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.