Hiện nay nhiều người trẻ có xu hướng mua nhà sớm dù chưa có đủ tiềm lực về kinh tế. Họ cho rằng kể cả vay nợ lên tới 50-60% để mua nhà cũng được. Vì khi có một khoản nợ họ sẽ có động lực hơn để cố gắng.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Cengroup.

Tuy nhiên, Shark Hưng (Phó Chủ tịch tập đoàn Cen Group) lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược về vấn đề này.

“Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng, việc mua nhà ở độ tuổi rất trẻ là không thông minh, thực sự không thông minh. Các bạn nên ở nhà thuê, dùng tiền đó để đầu tư cho những việc khác của mình để gia tăng tài sản, để tích lũy kiến thức, để có những cơ hội kiếm thật nhiều tiền”.

Shark Hưng tên đầy đủ là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại Hà Nội. Hiện ông là Chủ tịch Công ty cổ phần thế kỷ và phát triển bất động sản Ceninvest, phó chủ tịch hội đồng quản trị Cengroup.

Shark Hưng hiện đang nắm trong tay khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Phó chủ tịch Cengroup cho rằng khi mua một căn nhà mà chưa đủ tiềm lực tài chính sẽ là một gánh nặng rất lớn. Người mua lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào việc kiếm tiền để trả gốc và lãi cho ngân hàng mà bỏ đi rất nhiều cơ hội phát triển.

Khi bắt đầu có gia đình riêng hoặc đã có đủ khả năng tài tính hãy nghĩ đến chuyện mua nhà. Sau đó, có thể cho thuê và thuê một nơi khác có mức giá thấp hơn mức cho thuê thì hàng tháng bạn đã có một khoản tiền tích lũy nhất định.

Bảo Minh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Shark Hưng: Mua nhà ở độ tuổi rất trẻ là không thông minh

    Shark Hưng: Mua nhà ở độ tuổi rất trẻ là không thông minh

    07/11/2022 11:52 AM

    Hiện nay nhiều người trẻ có xu hướng mua nhà sớm dù chưa có đủ tiềm lực về kinh tế. Họ cho rằng kể cả vay nợ lên tới 50-60% để mua nhà cũng được. Vì khi có một khoản nợ họ sẽ có động lực hơn để cố gắng.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.