Tổng thống Mỹ Barrack Obama vừa hạ thấp yêu cầu doanh thu thuế và nâng ngưỡng khởi điểm chịu thuế lên 400.000 USD thay vì 250.000 USD như trước kia, để tiến gần hơn đến thỏa thuận ngân sách với Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.
Theo một nguồn tin thân cận, kế hoạch ngân sách mới của ông Obama sẽ gồm 1.200 tỷ USD doanh thu thuế trong thập kỷ tới và cắt giảm 1.220 tỷ USD chi tiêu công. Ông cũng chấp nhận cách tính lạm phát mới để giảm mức tăng chi phí an sinh xã hội. Nhưng để đổi lại, trần nợ công mới phải được gia hạn thêm hai năm nữa.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner và Tổng thống Mỹ Barrack Obama. Ảnh: Financial Press |
Quyết định này được đưa ra sau khi cuối tuần trước, ông Boehner tuyên bố chấp thuận tăng thuế với những người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD. Sang năm sau, Quốc hội Mỹ sẽ có thay đổi rất lớn để chống lại rủi ro từ việc tăng thuế và giảm chi tiêu công năm 2014.
"Cả hai bên đều biết họ có thể đạt được thỏa thuận. Vấn đề chỉ là liệu họ có đi được đến bước cuối để giải quyết việc này hay không mà thôi", Arshi Siddiqui, cựu trợ lý thuế cho Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện - Nancy Pelosi cho biết. Ông cũng nói thêm: "Thỏa thuận chỉ có thể đạt được nếu cả hai bên chịu nhượng bộ thực sự".
Cả Tổng thống Obama và Boehner đều đang nỗ lực chống lại chương trình tự động tăng thuế và giảm chi tiêu công trị giá hơn 600 triệu USD (vách đá tài khóa) sẽ có hiệu lực vào đầu năm sau. Họ muốn thay thế các biện pháp giảm thâm hụt tức thì bằng những thay đổi từng bước một.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, cả hai bên vẫn còn rất khác biệt trong quan điểm về thuế, các gói kích thích kinh tế và cách giải quyết trần nợ công. Theo một quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ tại Hạ viện, lời đề nghị của ông Obama không sát với yêu cầu giảm chi tiêu khi tăng trần nợ của ông Boehner, và việc này là không thể chấp nhận.
Ngày 17/10, Tổng thống Obama, ông Boehner và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã gặp nhau tại Nhà Trắng lần thứ ba trong vòng 9 ngày để bàn thảo về vấn đề này. Brendan Buck, người phát ngôn của ông Boehner cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục bàn bạc với Tổng thống để đạt được thỏa thuận thực sự cân bằng". Nghị sĩ Saxby Chambliss của bang Georgia bình luận: "Họ còn xa mới đồng ý với nhau được. Nhưng họ vẫn đang thảo luận, và tôi cho rằng đó là tin tốt".
-
Hé lộ thương vụ kinh doanh của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama: Sở hữu cổ phần một hiệp hội bóng rổ 1 tỷ USD ở châu Phi
29/07/2021 10:31 AMCafeLand - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trở thành đối tác chiến lược và chủ sở hữu thiểu số trong hoạt động kinh doanh của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) Châu Phi, cơ quan giám sát Liên đoàn Bóng rổ Châu Phi (BAL). NBA đã thông báo rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ sử dụng cổ phần mới của mình tại NBA Châu Phi để mở rộng Quỹ Obama.
-
Obama chỉ trích Trump 'không bảo vệ nổi bản thân'
22/10/2020 12:55 PMBarack Obama chỉ trích người kế nhiệm, cho rằng Tổng thống Donald Trump "còn không bảo vệ nổi bản thân" cũng như người dân Mỹ trước Covid-19.
-
Lối sống "đỉnh cao" của Obama và ông trùm Facebook: Tại sao Mark Zuckerberg chỉ mặc áo phông xám mỗi ngày?
19/10/2020 8:56 AMTưởng chừng người thành công có phong cách sống phi thường nhưng thực ra nó thậm chí còn đơn giản hơn so với tưởng tượng của chúng ta.
-
Đảng Dân chủ tung tướng chủ lực ở giai đoạn nước rút
14/10/2020 9:22 PMCựu Tổng thống Obama sẽ đích thân tham gia các buổi vận động cùng đồng minh Joe Biden khi cuộc bầu cử bước vào giai đoạn quyết liệt.
-
Ông Obama khuyên sinh viên đừng sợ hãi khi tốt nghiệp mùa dịch
19/05/2020 1:04 PMNgười nổi tiếng tham dự lễ tốt nghiệp trực tuyến trên kênh CNN đã gửi lời chúc mừng đến hàng triệu học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2020.
-
Có gì trên 'đảo nhà giàu', nơi ông Obama mua biệt thự 12 triệu USD?
08/12/2019 1:07 PMĐảo Martha's Vineyard ở bang Massachusetts - nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa mua biệt thự giá 12 triệu USD - là địa điểm được giới quý tộc trên thế giới rất ưa chuộng.