Nữ thủ tướng đầu tiên của Anh Margaret Thatcher, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những chính trị gia lỗi lạc đã qua đời trong năm 2013.

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người được mệnh danh là "bà đầm thép" đã qua đời ở tuổi 87 vào ngày 8/4/2013 sau một cơn đột quỵ.

Bà Thatcher sinh ngày 13/10/1925 tại Grantham, miền đông nước Anh trong một gia đình bán hàng tạp phẩm. Bà có bằng hóa học tại trường Đại học Oxford. Bà ứng cử vào Quốc hội Anh năm 1959 và kế nhiệm ông Edward Heath làm lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập năm 1975.

Bà trở thành Thủ tướng Anh vào bốn năm sau đó. Trong 11 năm cầm quyền (1979-1990) Margaret Thatcher, nữ Thủ tướng đầu tiên của Anh, là người đã giúp "thay máu" nước Anh, định hình nên một thế hệ chính trị tại vương quốc này.

Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã qua đời vào ngày 5/3/2013 ở tuổi 58.

Hugo Chavez sinh ngày 28/7/1954 tại Sabaneta, bang Barinas, trong một gia đình có bố mẹ là giáo viên dạy học. Ông học tại trường quân sự và phục vụ trong quân đội nhiều năm.

Tháng 2/1992, ông dẫn đầu cuộc đảo chính quân sự nhằm lật đổ tổng thống khi đó là ông Carlos Andres Perez. Đảo chính thất bại, ông Chavez bị cầm tù. 2 năm sau đó, Tổng thống Rafael Caldera đã ra lệnh phóng thích ông.

Ngày 6/12/1998, ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela và là Tổng thổng Venezuela từ năm 1999 cho tới khi từ trần.

Nelson Mandela, còn được biết tới với cái tên trìu mến Madiba, đã bị giam cầm 27 năm dưới chế độ apartheid và dẫn dắt một thời kỳ chuyển tiếp khó khăn từ apartheid tới chế độ dân chủ. Ông trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi trong cuộc tổng tuyển cử năm 1994.

Ông đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1993 và là một trong những nguyên thủ được kính trọng nhất thế giới

Nelson Mandela có tiền sử các vấn đề về phổi từ khi còn là một tù nhân chính trị trên đảo Robben trong suốt chế độ apartheid và ông đã phải nhập viện vì căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp vào tháng 12/2012.

Anh hùng chống chủ nghĩa apartheid Nelson Mandela đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/12/2013 ở tuổi 95.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời ngày 25/8/1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho.

Từ năm 1925 đến 1926, ông tham gia phong trào học sinh ở Huế, năm 1927 tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Tháng 6/1940, Đại tướng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành chỉ huy của người chỉ huy đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào tháng 12/1944.

Xuất thân là một giáo viên dạy sử, Võ Nguyên Giáp được đánh giá là một trong những một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất thế kỷ 20. Tên tuổi của ông gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đại tướng liên tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII và giữ nhiều vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Vị Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã từ trần vào ngày 4/10/2013 khi vừa bước sang tuổi 103 tại Viện quân y 108, nơi ông đã điều trị từ năm 2009.

Sầm Hoa (VietNamNet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.