Ngày 27.11, TAND tỉnh Nam Định mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962- trú tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội, nguyên Giám đốc Cty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin) về tội “tham ô tài sản”.

Hai bị cáo Tuyên (phải) và Côn trước vành móng ngựa.

Cùng bị xét xử còn có bị cáo Đỗ Đình Côn (SN 1952- trú xã Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định, nguyên kế toán trưởng Cty) về tội “che giấu tội phạm”.

Cty Hoàng Anh - Vinashin có trụ sở tại Nam Định, được thành lập tháng 5.2003 theo quyết định của Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Tháng 4.2003, Nguyễn Văn Tuyên được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Tháng 11.2006, Đỗ Đình Côn được bổ nhiệm làm kế toán trưởng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nam Định, trong thời gian tại chức giám đốc Cty Hoàng Anh - Vinashin, bị cáo Nguyễn Văn Tuyên đã chỉ đạo nhân viên rút 4,5 tỉ đồng để tạm ứng cho dự án, nhưng thực tế Tuyên đã dùng số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Cụ thể, lấy lý do phục vụ chi phí hoạt động của Cty khi cần, Tuyên đã yêu cầu Côn ký trước vào mục kế toán trưởng của séc rút tiền mặt số AC 081241.

Ngày 25.12.2006, Tuyên chỉ đạo Nguyễn Hồng Quân - nhân viên văn phòng Cty Hoàng Anh - Vinashin ở Hà Nội- làm thủ tục rút 4,5 tỉ đồng từ tài khoản của Cty rồi giao luôn toàn bộ số tiền này cho Tuyên. Tuy nhiên, Tuyên không nộp vào quỹ của Cty mà giữ lại để sử dụng cá nhân.

Để giúp Tuyên không bị cơ quan chức năng phát hiện, Côn đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống ba phiếu thu, một phiếu chi và mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa số tiền 4,5 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuyên quanh co chối tội, cho rằng không nhớ rõ thời điểm đó đã nộp tiền vào quỹ Cty hay chưa; đồng thời cho rằng nên điều chỉnh tội danh của mình thành “thiếu tinh thần trách nhiệm”. Ngược lại, bị cáo Côn tỏ ra thành khẩn và phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra.

Chiều 27.11, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuyên 20 năm tù giam về tội “tham ô tài sản”; bị cáo Đỗ Đình Côn 3 năm 6 tháng tù giam về tội “che giấu tội phạm”.

Trong quá trình điều tra, Tuyên đã ủy nhiệm cho gia đình giao nộp lại 4,5 tỉ đồng. Hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền trên cho Cty Hoàng Anh.

Trước đó- ngày 30.8.2012, bị cáo Nguyễn Văn Tuyên đã bị TAND Tối cao xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 16 năm tù vì tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”. Đến ngày 27.9.2012, TAND Nam Định xử phạt Tuyên 9 năm tù vì tội “tham ô tài sản”. Bị cáo Đỗ Đình Côn cũng bị TAND Tối cao xử phúc thẩm ngày 30.8.2012 tuyên phạt 10 năm tù vì tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Lao động
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.