Ông Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) vừa bị khởi tố để điều tra thêm hành vi “Tham ô tài sản”.
Nguyên TGĐ Vinashinlines Trần Văn Liêm bị khởi tố vì tội “Tham ô tài sản”.
Đây là những diễn biến mới nhất khi điều tra tiếp vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm” xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), ngày 27/8/2015, bị can Trần Văn Liêm (SN 1955) đã bị khởi tố để hành vi “Tham ô tài sản” theo Điều 278 Bộ luật hình sự. Trước đó, trong vụ án sai phạm xảy ra tại Vinashinlines vài năm trước, ông Liêm đã bị xét xử, kết tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và nhận mức án phạt là 19 năm tù.
Bị can Liêm cũng bị buộc bồi thường bị buộc bồi thường 495 tỷ đồng, trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinashin. Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với bị can Trần Văn Liêm. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Liêm và những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.
Mới đây, ngày 7/7, cơ quan an ninh cũng đã bắt được bị can Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh của Vinashinlines) sau nhiều năm lẩn trốn truy nã tại nước ngoài. Bị can Đạt bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt khoảng 19 triệu USD (gần 400 tỷ đồng) trong các vụ mua tàu biển cũ, lấy tiền mua nhiều bất động sản giá trị lớn.
Hải Hà (TBKD)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.