Thông tin mới nhất ngày 13-12, Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) tiếp tục tăng thêm 224.000 chỗ, tương ứng 1.500 chuyến bay cho dịp cao điểm Tết 2023.

Hành khách mua vé các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất trong tháng 12-2022 - Ảnh: CÔNG TRUNG

Giai đoạn tăng thêm chuyến được xác định từ ngày từ 6-1-2023 đến 5-2-2023 (tức 15 tháng chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng giêng năm Quý Mão). Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay nội địa chở khách về quê thăm thân hoặc du lịch dịp Tết như giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc...

Trước đó, ngày 15-8, Vietnam Airlines Group đã công bố tăng tải lần 1 phục vụ cao điểm Tết, với tổng số ghế cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế lên tới hàng triệu ghế trong dịp này. Hãng ghi nhận lượng khách đặt vé tăng trưởng nhanh trong những ngày giáp Tết.

Đặc biệt, hành khách có xu hướng đặt hành trình có ngày khởi hành bay sớm hơn so với các năm trước. Giá vé bán Tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa.

Sản lượng khách đi lại bắt đầu nhộn nhịp. Sân bay Tân Sơn Nhất đang trang hoàng cây thông Noel, tạo không gian khách hàng chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: CÔNG TRUNG

Trong khi đó, Bamboo Airways chưa công bố số liệu tăng thêm chuyến nhưng trên hệ thống, một số chặng bay tỉnh như TP.HCM - Chu Lai, Thanh Hóa, Vinh... đã được tăng tải. Vietjet vẫn còn nhiều chuyến bay còn vé, song một số chặng bay về các tỉnh vé nhanh chóng cạn dần và cần được bổ sung thêm chuyến bay.

Trên website bán vé của Vietnam Airlines, vé chặng TP.HCM đi Hà Nội, Hải Phòng các ngày 16-1 đến 19-1 (25 đến 28 tháng chạp) đều có giá thấp nhất khoảng 3,5 triệu đồng/lượt. Chặng TP.HCM đến Thanh Hóa chỉ còn ghế thương gia, giá gần 6 triệu đồng, chiều ngược lại sau Tết cũng còn khá ít vé loại 3-3,5 triệu đồng.

Trước đó, phản ánh của Tuổi Trẻ Online về tình trạng khan hiếm vé Tết, giá vé đẩy lên cao và nhiều chặng bay tỉnh "cháy vé". Có ý kiến cho rằng hãng bay "chơi chiêu" tăng bán vé giá cao, hạng thương gia, ngoài ra hãng bay vẫn chưa được cấp thêm lượt cất hạ cánh (slot) nên chưa thể tăng tải, cầu vượt cung vào giai đoạn cao điểm. Sau đó, ngày 30-11, Cục Hàng không Việt Nam quyết định nâng số slot (giờ cất, hạ cánh) tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 42 lên 44 chuyến/giờ. Động thái nhằm phục vụ cho đợt cao điểm Tết 2023.

  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.