Ngày 2/9, đại diện cấp cao vừa được bổ nhiệm phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini cho biết các nhà lãnh đạo EU sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong ngày 5/9 tới.

Đại diện cấp cao vừa được bổ nhiệm phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Nghị viện châu Âu Elmar Brok, bà Mogherini, thông báo gói các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Moskva sẽ được công bố vào ngày 4/9, sau đó Ủy ban đại diện thường trực (Coreper) sẽ xem xét và thông qua vào ngày 5/9 tới.

Hôm 30/8 vừa qua, Hội đồng châu Âu (EC) đã bổ nhiệm bà Mogherini (người Italy) giữ chức Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, thay thế bà Catherine Ashton. Nữ chính khách 41 tuổi này sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1/11 tới, với nhiệm kỳ 5 năm.

Cũng liên quan đến các biện pháp trả đũa về thương mại giữa Nga và EU, Nga đã thông báo tạm ngừng hoạt động một trong những nhà máy chế biến cá lớn nhất của Nga ở thành phố cảng Murmansk ở miền Bắc nước này.

Ông Mikhail Zub, Giám đốc nhà máy Murmansky Rybokombinat (M.R), cho biết công ty này đã tạm thời ngừng hoạt động sau khi nguồn cung cá từ Na Uy bị gián đoạn do Liên bang Nga áp lệnh cấm nhập khẩu mặt hàng này của Na Uy.

Từ đầu tháng Tám vừa qua, Nga đã áp lệnh cấm nhập khẩu các loại thực phẩm chính, bao gồm cá từ Mỹ, các nước EU, Na Uy, Canada và Australia... để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Sản lượng chế biến cá hằng năm của Nhà máy Murmansk đạt khoảng 70.000 tấn mỗi năm; chuyên chế biến các loại cá tươi sống, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn./.

(Vietnam+)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.