Ngày 6/11, Bộ Y tế Ba Lan cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 445 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Ba Lan
Trong khi đó, số ca mắc tại quốc gia Đông Âu này tăng thêm 27.086 ca, gần chạm mức kỷ lục 27.143 ca của ngày 5/11. Dịch bệnh tại Ba Lan diễn biến phức tạp trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang thiếu nhân lực, giường bệnh và trang thiết bị.
Tại Ấn Độ nước này đã ghi nhận 47.638 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh vượt qua mốc 8,4 triệu. Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 trên thế giới (sau Mỹ).
Tuy nhiên, số ca mắc mới mỗi ngày tại nước này kể từ tháng 9 đến nay đang theo chiều hướng giảm dần, mặc dù mùa lễ hội Hindu đã bắt đầu làm gia tăng nhu cầu tụ tập đông người.
Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia cùng ngày ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày cao nhất trong 24 giờ với 1.755 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 38.189 ca. Ngoài ra, với thêm 2 ca bệnh không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Malaysia kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay là 279 ca.
Chính phủ Malaysia vừa công bố ngân sách 2021 chủ yếu hướng đến phục hồi hoạt động kinh tế trong nước vốn chịu tác động tiêu cực do đại dịch thời gian qua.
Indonesia và Philippines cũng là những quốc gia ghi nhận số ca mắc mới ở mức 4 chữ số. Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Yoshihide Suga ngày 6/11 cảnh báo các dấu hiệu tái bùng phát dịch COVID-19, trong bối cảnh có thêm nhiều ca nhiễm mới được phát hiện ở khu vực phía Bắc nước này.
Phát biểu tại một phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Suga nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi kỹ lưỡng tình hình bệnh dịch với sự cảnh giác cao hơn trước đây.
Hôm 5/11, Nhật Bản đã phát hiện thêm 1.050 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 105.688 ca, trong đó 1.821 ca tử vong.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 21/8 vừa qua số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ tại quốc gia Đông Bắc Á này vượt ngưỡng 1.000.
Chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và thúc đẩy du lịch trong nước nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.
Trong khi đó, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) cho biết thêm 10 quân nhân Mỹ mới đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi rời Mỹ tới Hàn Quốc từ ngày 29/10-3/11.
Trong số này, 9 quân nhân đã tới căn cứ không quân Osan trên chuyến bay rời Mỹ trong các ngày 29/10, 2 và 3/11, quân nhân còn lại đã xuống sân bay quốc tế Incheon trên chuyến bay thương mại hôm 2/11 vừa qua.
Hiện tất cả các trường hợp trên đã được cách ly tại căn cứ quân sự Camp Humphreys ở Pyeongtaek. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc liên quan USFK là 298 ca.
-
Các sàn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh nhờ Covid-19
04/06/2022 4:17 PMDù tác động xấu đến bức tranh kinh tế chung của Việt Nam, sự xuất hiện của Covid-19 đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành thương mại điện tử.
-
Việt Nam lần đầu vượt mốc 40.000 ca mắc mới trong ngày
19/02/2022 2:12 PMSố F0 tại Việt Nam trên đà tăng mạnh kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đáng chú ý, 14 tỉnh, thành phố thuộc miền Bắc có trên 1.000 ca nhiễm nCoV.
-
Câu chuyện trở thành tỷ phú của "bộ óc" đứng sau vắc xin ngừa Covid-19
05/02/2022 9:38 AMTỷ phú này đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo ra vaccine Covid-19 của hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác Đức BioNTech.
-
WHO phê duyệt thêm 2 phương pháp điều trị Covid-19
15/01/2022 8:31 PMTrong bối cảnh biến chủng Omicron gia tăng số ca mắc, ngày 14/1, WHO đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị mới để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do Covid-19.
-
Những công việc, ngành nghề bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19
01/01/2022 10:09 PMTừng là những ngành nghề hái ra tiền, là niềm mơ ước của nhiều người nhưng tất cả đã thay đổi bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19.
-
Biến thể Omicron tiếp tục làm thế giới bất an trong năm 2022
01/01/2022 1:17 PMNhiều nước đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa năm 2022. Tuy nhiên, sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19 do biến thể Omicron đang khiến thế giới đón chào năm mới trong không khí bất an.