CafeLand – Ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phan Văn Vĩnh - Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát

Vừa qua, Cổng thông tin điện tử Bộ Công An thông báo việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh với cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Phan Văn Vĩnh đã phải làm việc với các cơ quan chức năng trong vòng 1 tháng sau vụ ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 - Bộ Công an) bị khởi tố vì liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Ngày 6/4, Chủ tịch nước cũng đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh. Khuya ngày 7/4, ông bị áp giải ra khỏi nhà riêng để phục vụ điều tra.

Ông Phan Văn Vĩnh sinh năm 1955 tại Nam Định. Năm 1978 ông được kết nạp Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa XII. Năm 2000, ông được được phong danh hiệu Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm 2014, ông giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) với quân hàm Trung tướng trước khi nghỉ hưu vào năm 2017.

Ông cũng là người đã chỉ đạo phá nhiều vụ án nổi tiếng như vụ án Lê Văn Luyện, vụ thảm sát ở Bình Phước…

Dương Huy
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.