Nam sinh Otto Warmbier bị bắt ở Triều Tiên tháng 1/2016. (Ảnh: Reuters)
Washington Post dẫn nguồn thạo tin giấu tên ngày 25/4 cho biết, Triều Tiên đã gửi hóa đơn đề nghị thanh toán này cho đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Joseph Yun chỉ vài giờ trước khi nam sinh Warmbier được đưa lên máy bay ở Bình Nhưỡng để trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê sâu hôm 13/6/2017.
Ông Joseph Yun, người được cử tới Bình Nhưỡng để đón Warmbier, được cho là đã ký duyệt chi 2 triệu USD để thanh toán cho Triều Tiên theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.
Theo Washington Post, hóa đơn sau đó được gửi cho Bộ Tài chính Mỹ và không được thanh toán trong năm 2017, không rõ sau đó chính quyền Tổng thống Trump có chi trả hóa đoan này không.
Khi được hỏi về vấn đề này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói: “Chúng tôi không bình luận về các cuộc thương lượng thả con tin, đó là lý do vì sao các cuộc thương lượng thành công”.
Đại sứ Yun cũng từ chối bình luận về việc mà ông cho rằng là hoạt động trao đổi ngoại giao. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN ngày 25/4, ông Yun cho biết, ông đã nhận được chỉ thị bằng mọi giá phải đảm bảo nam sinh Warmbier được phóng thích và ông hiểu rằng đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Trump.
Quan chức này nói thêm, các vụ phóng thích tù nhân Mỹ trước đây cũng đều gắn liền với các khoản chi trả được coi là "chi phí y tế", song ông từ chối nêu chi tiết.
Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Gia đình của Warmbier, cũng từ chối bình luận về thông tin của Washington Post và cho rằng hóa đơn viện phí này giống như một khoản tiền chuộc.
Về phần mình, tại một hội thảo hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin trả tiền chuộc để Triều Tiên phóng thích các con tin người Mỹ. “Tôi đã đưa các con tin của chúng ta trở về. Tôi chưa bao giờ phải trả họ (Triều Tiên) bất cứ thứ gì”.
Warmbier, 22 tuổi,vốn là sinh viên Đại học Virginia (Mỹ). Nam sinh này bị bắt giữ và lĩnh án tù khổ sai ở Triều Tiên hồi tháng 1/2016 khi tới đây du lịch. Truyền thông Triều Tiên nói rằng, Warmbier bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai vì lấy trộm một khẩu hiệu tuyên truyền tại khách sạn mà nam sinh này nghỉ ở Bình Nhưỡng.
Nam sinh này tử vong chỉ khoảng 1 tuần sau khi được Triều Tiên phóng thích hồi tháng 6/2017 trong tình trạng hôn mê sâu. Trong khi Triều Tiên nói rằng, Warmbier bị ngộ độc thịt, các bác sĩ điều trị cho nam sinh nói rằng cậu bị tổn thương não. Gia đình Warmbier đã đâm đơn kiện lên tòa án Mỹ và một tòa án ở Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái đã đề nghị Triều Tiên bồi thường 501 triệu USD cho cái chết của nam sinh Warmbier.
-
Donald Trump không còn có mặt trong danh sách top 500 tỉ phú USD
13/04/2024 10:22 AMGiá cổ phiếu công ty Trump Media giảm mạnh trong những ngày gần đây đã khiến ông Trump rời khỏi danh sách 500 tỉ phú USD giàu nhất thế giới của Bloomberg.
-
Khối tài sản khổng lồ của Donald Trump trước khi bị truy tố ở Manhattan
01/04/2023 1:26 PMNgày 30/3/2023, ông Donald Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Trước đó, ông Trump được biết đến là tổng thống Mỹ giàu nhất trong lịch sử nhờ doanh nghiệp và các chương trình truyền hình thực tế.
-
Ông Donald Trump bị truy tố ở Manhattan, đối mặt hơn 30 tội danh
31/03/2023 9:02 AMBồi thẩm đoàn Manhattan, New York, ngày 30/3 quyết định truy tố ông Donald Trump, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một cựu tổng thống dính cáo buộc hình sự.
-
Mạng xã hội của ông Trump thu hút một tỷ USD từ nhà đầu tư
05/12/2021 1:15 PMTập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump - công ty mạng xã hội do ông Trump thành lập - tuyên bố công ty đối tác của mình đã đạt thỏa thuận gọi vốn một tỷ USD từ nhà đầu tư.
-
Ông Donald Trump kiện Twitter, Facebook và Google
10/07/2021 7:28 PMCựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đệ đơn kiện Twitter, Facebook và công ty Alphabet của Google cùng với các giám đốc điều hành của những công ty này, cáo buộc họ "bịt miệng" các quan điểm bảo thủ và thận trọng một cách bất hợp pháp.
-
Đế chế kinh doanh “ốm yếu” của cựu tổng thống Donald Trump
18/03/2021 3:11 PMÔng Trump đã rời khỏi Nhà Trắng. Nhưng đế chế kinh doanh của ông bị giáng đòn nặng vì bạo lực ở Điện Capitol và cuộc khủng hoảng Covid-19 mà bản thân ông từng coi nhẹ.