Từ 12/12, hai công ty thương mại điện tử đã về chung một nhà dưới sự điều hành của nguyên CEO Cùng Mua. Tuy vậy, các website bán hàng trực tuyến của đôi bên vẫn hoạt động độc lập.

Nhóm Mua từng gặp nhiều rắc rối trong năm 2012. Ảnh: Anh Quân

Ngày 12/12, hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử với hình thức mua hàng theo nhóm là Nhóm Mua và Cùng Mua đã ký thỏa thuận hợp tác. Theo đó, đôi bên sẽ được quản lý chung bởi của công ty IDG Ventures Việt Nam và quỹ Rebate Networks (hai đơn vị đầu tư Nhóm Mua trước đây). Đây được xem là một trong những vụ sáp nhập doanh nghiệp thương mại điện tử lớn và đáng chú ý nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Ông Hồ Quang Khánh, nguyên Giám đốc điều hành Cùng Mua sẽ tiếp quản và phát triển cả 2 đơn vị sau khi sáp nhập, các website hiện nay cũng hoạt động độc lập như cũ. Động thái này được đánh giá sẽ mở cơ hội để khai thác thị trường và tăng sức mạnh trong lĩnh vực kinh doanh theo nhóm.

Chi tiết kế hoạch và giá trị thương vụ chưa được hai bên tiết lộ cụ thể do "phải đợi diễn tiến của các bước sáp nhập, vốn phụ thuộc nhiều yếu tố", thông tin từ Nhóm Mua cho biết.

Nhóm Mua là một trong những website theo hình thức Groupon (mua theo nhóm) đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2012 công ty gặp nhiều vấn đề về nội bộ, hoạt động không ổn định. Đã từng có thời gian đơn vị này phải đóng cửa trụ sở, ngừng kinh doanh và liên tục thay đổi lãnh đạo. Những rắc rối này khiến doanh nghiệp đánh mất vị thế trước đây.

Trong khi đó, Cùng Mua là trang thương mại điện tử được thành lập năm 2010 và có ít tên tuổi hơn so với đối tác, do xuất phát điểm chỉ là một đơn vị nhỏ với khoảng 10 nhân viên.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Tổng giám đốc IDG Ventures Việt Nam nói: "Sự kết hợp giữa hai công ty là bước đầu tư chiến lược của chúng tôi, phù hợp với sự phát triển tất yếu của thị trường". Hiện nay, ở thị trường mua theo nhóm trên thế giới, các công ty có tiềm lực vững mạnh kết hợp với nhau để khai thác thị trường.

Anh Quân (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Mua lại công ty quản lý Justin Bieber, tỷ phú đứng sau nhóm nhạc BTS ngày càng giàu có

    Mua lại công ty quản lý Justin Bieber, tỷ phú đứng sau nhóm nhạc BTS ngày càng giàu có

    13/07/2021 9:30 PM

    Cổ phiếu của Hybe (tên gọi trước đây là Big Hit Entertainment) – công ty đứng sau nhóm nhạc nam đình đám K-pop BTS - tăng 130% kể từ khi niêm yết tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Nhờ đó tài sản của nhà sáng lập Bang Si-hyuk đã gấp hơn 2 lần sau chưa đầy một năm.

  • Vừa mất 130 tỷ USD, Facebook mua startup trò chuyện nhóm

    Vừa mất 130 tỷ USD, Facebook mua startup trò chuyện nhóm

    31/07/2018 8:13 AM

    Thương vụ được coi là nỗ lực vực lại doanh thu, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ cung cấp dịch vụ chat nhóm của mạng xã hội này.

  • Cuộc đổi ngôi trên thị trường mua theo nhóm

    Cuộc đổi ngôi trên thị trường mua theo nhóm

    18/04/2014 7:52 AM

    Nhóm Mua giảm từ 15% xuống còn 3% chỉ sau một năm do những rắc rối về nhân sự. Trong khi đó, Mua Chung nhảy từ 12% lên xếp thứ 2 thị trường với 26%.

  • Nhóm Mua sáp nhập với Cùng Mua

    Nhóm Mua sáp nhập với Cùng Mua

    13/12/2013 1:07 PM

    Từ 12/12, hai công ty thương mại điện tử đã về chung một nhà dưới sự điều hành của nguyên CEO Cùng Mua. Tuy vậy, các website bán hàng trực tuyến của đôi bên vẫn hoạt động độc lập.

  • Cựu CEO Nhóm Mua trở lại với Kay.vn

    Cựu CEO Nhóm Mua trở lại với Kay.vn

    01/06/2013 9:44 AM

    Sau một thời gian im ắng vì lùm xùm vụ Nhóm Mua, ông Tom Trần - cựu CEO của công ty này đã bất ngờ trở lại với một dự án hoàn toàn mới có tên gọi Kay.vn.

  • Tom Trần còn lại bao nhiêu ở Nhóm Mua?

    Tom Trần còn lại bao nhiêu ở Nhóm Mua?

    28/12/2012 8:50 PM

    Sáng nay (28.12), Cty Nhóm Mua đã tổ chức họp báo tại TPHCM công bố một số thông tin liên quan và mối quan hệ hợp tác với Khải Silk. Trước đó- ngày 24.12, website bán hàng theo nhóm Nhóm Mua đã hoạt động trở lại, nhưng theo quan sát của nhiều người thì hàng hóa lèo tèo và buồn hiu.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.