Bằng những bước tiến vượt bật trong sự nghiệp kinh doanh của mình, vua dầu lửa Mukesh Ambani được tạp chí Forbes dự đoán sẽ chiếm ngôi vị người giàu nhất thế giới vào năm 2014.
Một nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian vừa qua với những bước tiến nhanh chóng và vững chắc trong sự nghiệp của mình, không ai khác chính là ông trùm dầu lửa Mukesh Ambani - Chủ tịch Reliance Industries - một trong những tập đoàn công nghiệp lớn mạnh nhất Ấn Độ. Với sự lan tỏa và bước tiến không ngừng, tạp chí tài chính danh tiếng Forbes đã dự đoán Mukesh Ambani sẽ giành ngôi vị số 1 vào năm 2014.

Mukesh Ambani: Người giàu nhất thế giới năm 2014?

Thử thách và đột phá

Sau khi tốt nghiệp đại học, Mukesh về “đầu quân” cho Reliance Industries do cha ông lập nên. Sự lựa chọn khởi đầu như vậy không phải do ông chưa đủ can đảm đối mặt với những thử thách bên ngoài mà chính vì lòng ngưỡng mộ người cha giàu kinh nghiệm thương trường.

Ngay sau khi bắt tay vào công việc, ông nhận thấy nhiều chi nhánh của Công ty vẫn còn hạn chế và chưa phát huy hết sức cạnh tranh. Lập tức, ông mong muốn được “lập lại thế trận”. Không hổ danh “con nhà nòi”, ông đã chứng minh khả năng của mình bằng những nghiên cứu và sáng kiến mới nhằm quảng bá, mở rộng thị trường dệt vải sợi nhân tạo cũng như lĩnh vực hóa dầu. Đồng thời, ông đề nghị Công ty trang bị thêm dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất vào các cơ sở sản xuất. Với lĩnh vực dầu khí, ông tập trung tiến hành các dự án khai thác gas và dầu tại các vùng biển sâu, kèm theo đó là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô (tổng số vốn đầu tư lên tới gần 24 tỷ USD) bao gồm hệ thống các nhà máy chế biến cũng như đại lý phân phối sản phẩm đa dạng.

Sự đầu tư mạnh dạn và đầy quả quyết này đã mang lại thành công bước đầu khi sản lượng vải sợi và hóa dầu của Công ty đạt mức đột phá (từ gần 1 triệu tấn lên tới 12 triệu tấn mỗi năm). Ðiều này gây chấn động trong giới kinh doanh Ấn Độ. Thêm vào đó, cơ sở lọc dầu của Công ty ở Jamnagar, Gujarat, Tây Bắc Ấn Độ đã trở thành 1 trong 5 cơ sở có quy mô lớn nhất thế giới.


Quản lý và những nguyên tắc

Dưới góc nhìn của một nhà lãnh đạo, Mukesh Ambani luôn sử dụng óc sáng tạo của mình thay vì tiền bạc để tìm các phương thức mới, tốt hơn, rẻ hơn nhằm bán sản phẩm của mình hoặc để giảm chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, ông thường tự đặt ra một loạt các câu hỏi và tự mình đi tìm lời giải đáp. Ví dụ như hiện nay có những cơ hội nào giúp phát triển công ty cũng như mang đến các sản phẩm dịch vụ mới mà xã hội đang cần hay những cơ hội tốt nhất cho bạn kiếm lợi nhuận bằng cách kết hợp nhân tố con người, tiền bạc và xu hướng xã hội...

Từ đó, Mukesh Ambani đúc kết được nguyên tắc trong đánh giá phẩm chất cần thiết của một nhà lãnh đạo. Ông cho rằng, chính những nhà lãnh đạo giữ vị trí trung tâm trong nền kinh tế thị trường. Họ đóng vai trò chủ đạo trong bộ máy của nền kinh tế, giúp xây dựng và thúc đẩy tất cả các hoạt động kinh tế. Một xã hội năng động sẽ có nhiều nhà lãnh đạo giỏi, đồng thời có cơ cấu kinh tế và pháp luật hợp lý để khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất.

Và để trở thành một phần không thể thiếu của một xã hội thịnh vượng, nhà lãnh đạo cần phải có năng lực, sức sáng tạo và động cơ thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm, dịch vụ mới. Đó cũng là khả năng tìm tòi cơ hội để tạo ra lợi nhuận bằng cách đáp ứng những nhu cầu còn thiếu của xã hội. Ngoài ra, đó còn là việc phát hiện ra sự mất cân đối, cũng như lỗ hổng giữa nhu cầu của khách hàng với các sản phẩm dịch vụ hiện có, từ đó tìm cách lấp đầy lỗ hổng này.


Mukesh Ambani: Người giàu nhất thế giới năm 2014?

Dây chuyền sản xuất của tập đoàn Reliance Industries - một trong những tập đoàn công nghiệp lớn mạnh nhất Ấn Độ.

Ðề thực hiện điều này, ông luôn tìm kiếm, trọng dụng những người lạc quan và hướng tới tương lai. Ông có một niềm tin rằng, họ có thể thành công và sẵn sàng mạo hiểm đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Họ linh hoạt và có thể sẵn sàng thay đổi khi có thông tin mới. Họ bền bỉ, kiên trì và quyết tâm, bởi tiền bạc và lòng tự trọng của họ đang được mang ra thử thách.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo còn cần khôn khéo trong việc cạnh tranh với các đối thủ bằng cách làm cho người tiêu dùng nhận thức được sự khác biệt và độc đáo trong các sản phẩm và dịch vụ của mình. Họ luôn tìm kiếm các phương thức làm cho sản phẩm và dịch vụ của mình hấp dẫn hơn của đối thủ.

Hơn thế nữa, người lãnh đạo phải có khả năng thiết lập các hệ thống, quy trình, phương thức kinh doanh. Họ có bản năng bẩm sinh đối với việc cân nhắc điều kiện tài chính của mình. Và họ luôn tập trung cao độ vào việc cung cấp dịch vụ, chu kỳ kinh doanh và thu lợi nhuận ở mọi thời điểm.

Cuối cùng, người lãnh đạo phải có khả năng giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề liên quan đến luật pháp hoặc đến chính phủ. Họ luôn quyết tâm và sáng tạo trong việc đáp ứng các quy định, các điều luật để có được các giấy phép cần thiết trong kinh doanh. Họ là người giải quyết các vấn đề một cách tuyệt vời và luôn sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề sẽ gây cản trở trong công việc.


Dự đoán của Forbes


Với sức lớn mạnh không ngừng trong những năm qua, Mukesh tiếp tục theo đuổi những tham vọng lớn để khẳng định nhãn quan chiến lược của mình ở tầm vĩ mô. Ông thường xuyên tâm niệm: “Thất bại không phải là cách chọn lựa. Hãy luôn sẵn sàng từ bỏ cuộc sống an nhàn để đương đầu với các thử thách và khởi động công việc kinh doanh của chính mình”.

Với sự lan tỏa và phát triển không ngừng của Reliance Industries, tạp chí tài chính danh tiếng Forbes đã dự đoán Chủ tịch Reliance Industries sẽ là ngôi vị số 1 vào năm 2014. Liệu dự đoán này có trở thành hiện thực hay không? Câu trả lời sẽ khẳng định tầm nhìn chiến lược của ông ở tầm vĩ mô bằng những đóng góp cho chính sách phát triển kinh tế Ấn Độ. Việc đầu tiên ông bắt tay xây dựng một đặc khu kinh tế ở gần thành phố Bombay. Thời gian tới đây, tập đoàn Reliance Industries sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác nhiều tiềm năng hơn đó là ngân hàng và tài chính. Tập đoàn đã đầu tư khoảng 20 tỉ USD xây dựng một nhà máy hóa dầu mới, mở rộng nhà máy lọc dầu ở Jamnagar, xây dựng các đường ống dẫn dầu và khí đốt trong cả nước, ưu tiên phát triển nông nghiệp, vàng bạc, kim loại, năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại...với mục đích đưa Ấn Độ tiến vào thị trường toàn cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mục tiêu lớn nhất của ông hiện nay là làm sao đến năm 2020, tập đoàn Reliance Industries sẽ đi đầu trong việc tạo nên những bước đột phá, đưa Ấn Độ trở thành siêu cường kinh tế.

Theo DN&PL
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.