-
Tỷ phú bất động sản hàng đầu châu Á ngập trong khối nợ 1 tỷ USD
13/01/2021 8:22 PMDoanh nhân bất động sản Trung Quốc Pan Sutong từng có tên nhóm "tứ đại gia" giàu nhất châu Á. Tuy nhiên chỉ trong 5 năm, ông Pan rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
-
Giới trẻ Châu Á “tiêu tiền như người Mỹ” và gánh nặng nợ ngập đầu
04/09/2019 8:39 AM"Với giới trẻ ngày nay, tiền là thứ để tiêu. Chúng tôi không có tiền tiết kiệm và cũng không bận tâm về điều đó".
-
Giới trẻ Trung Quốc vay nợ online ngập đầu
02/08/2019 9:43 AMCác dịch vụ tài chính online bùng nổ tại Trung Quốc đã đẩy nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi, thu nhập thấp vào cảnh nợ nần chồng chất.
-
Giới trẻ Trung Quốc nợ ngập đầu vì tín dụng dễ dàng
29/05/2017 9:06 PMĐể vay 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 29.000 USD, tậu chiếc sedan Mercedes đắt tiền, vợ chồng bà Wu Qi chỉ mất có vài phút ở ngân hàng.
-
7 bao biện khiến bạn luôn ngập đầu trong nợ
27/02/2017 10:02 AMNhững lời bao biện sai lầm dưới đây theo đúc kết của chuyên gia tài chính cá nhân, tác giả nhiều cuốn sách bán chạy, khiến chúng ta khó thoát được nợ nần.
Để vay 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 29.000 USD, tậu chiếc sedan Mercedes đắt tiền, vợ chồng bà Wu Qi chỉ mất có vài phút ở ngân hàng.
Theo AFP, đây là ví dụ về thực trạng tiếp cận tín dụng nhanh, dễ dàng ở Trung Quốc. Điều này đang khuyến khích nhiều người trẻ Đại lục mắc nợ vì tậu nhà, mua xe trong khi không đủ khả năng chi trả. Đây cũng là ví dụ về thực trạng nợ chất cao ở Trung Quốc. Các khoản vay chính phủ và doanh nghiệp đang làm dấy lên mối lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ, khiến hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ Moody’s phải lần đầu tiên trong ba thập niên hạ bậc xếp hạng của Trung Quốc.
“Thật dễ, công ty ô tô khuyến khích bạn vay tiền và tận hưởng chiếc xe”, bà Wu, năm nay 39 tuổi, cho hay. Gia đình bà cũng đang trả dần khoản vay 1 triệu nhân dân tệ dùng để mua căn hộ ba phòng ngủ ở Bắc Kinh.
Từ khi giới lãnh đạo Đại lục đẩy mạnh tín dụng cuối năm 2008 nhằm giúp đất nước thoát khỏi suy thoái kinh tế thế giới, nợ hộ gia đình tăng vọt và đẩy tổng số nợ lên trên 260% GDP. Trước khủng hoảng, tổng nợ nước này chỉ chiếm 140% GDP. Sức tăng trưởng kinh tế chậm lại đang khiến nhiều người lo rằng hoạt động cho vay đầy rủi ro có thể để lại cho quốc gia Đông Á thảm họa còn tệ hơn cả sự sụp đổ từng có tại Mỹ.
Hãng Moody’s cho hay: “Mức nợ như trên không phải là hiếm ở các nước được xếp hạng tín nhiệm cao, nhưng những nước đó có thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Họ cũng có các thị trường tài chính và thể chế mạnh hơn Trung Quốc”.
Nhà kinh tế Chen Long tại Gavekal Dragonomics cho hay nợ hộ gia đình trở thành động lực chính của tăng trưởng tín dụng Trung Quốc khi tăng trung bình 19%/năm kể từ năm 2001. Tiếp đà này, nợ hộ gia đình sẽ đạt 70% GDP và đạt khoảng 66.000 tỉ nhân dân tệ vào năm 2020, tăng gấp đôi so với mức hiện hành.
Khoản vay thế chấp chiếm phần lớn nợ hộ gia đình. Người Trung Quốc từ lâu thích đổ tiền tiết kiệm vào nhà đất vì lãi suất huy động tiền gửi ở ngân hàng thấp, thị trường chứng khoán biến động và quy định đầu tư ra nước ngoài khó khăn. Cô Charlie Liu, 26 tuổi, người sở hữu căn hộ và đang cho thuê nó trên trang Airbnb để trả nợ thế chấp 1,4 triệu nhân dân tệ, nói: “Đây là sự lựa chọn an toàn”.
Dù vậy, việc giá căn hộ tăng vọt, đặc biệt là ở một số thành phố lớn, đang bơm căng lo ngại về bong bóng bất động sản. Chính phủ Đại lục đã và đang phản ứng bằng cách thắt chặt quy định hạn chế việc mua bất động sản và nhiều động thái khác để bình ổn thị trường, song giá cả vẫn tiếp tục tăng, khiến người trẻ mua nhà chìm sâu vào nợ nần.
Wang Yuchen, 28 tuổi, người vay ngân hàng 3 triệu nhân dân tệ tháng 8.2016 để mua căn hộ 4,75 triệu nhân dân tệ ở Bắc Kinh, đang kẹt tiền. Anh phải nhờ ba mẹ, bạn bè giúp trả nợ. Wang chia sẻ: “Tôi đã có thể mua căn hộ tương tự với giá 1,5 triệu nhân dân tệ vào năm 2012. Tôi hơi lo nhưng không thể làm gì khác. Năm ngoái tôi kết hôn. Theo truyền thống Trung Quốc, bạn phải có nhà riêng thì mới kết hôn”.
Vay tiền mua xe cũng trở nên phổ biến hơn khi người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tận dụng tình hình lãi suất thấp. Chuyên gia ô tô Ron Zheng tại hãng tư vấn Roland Berger cho biết việc cho vay mua xe tăng vọt 40% một năm và tốc độ tăng trưởng cao như trên sẽ còn tiếp tục.
Thu Thảo (Thanh niên)
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.