Danh tiếng của ông trong ngành năng lượng sạch (clean energy) thậm chí đã vươn ra toàn cầu.
Nhắc tới nền kinh tế Trung Quốc, người ta thường chỉ biết tới tập đoàn Alibaba của Jack Ma, tập đoàn Vạn Đạt của Vương Kiện Lâm mà bỏ qua một doanh nghiệp khác cũng nổi trội không kém – Hán Năng. Doanh nghiệp này do Lý Hà Quân sáng lập, chuyên cung cấp nguồn năng lượng sạch (clean energy).
Trong 2 năm 2014 và 2015, với tổng tài sản lần lượt là 87 tỷ NDT (295 nghìn tỷ VND) và 165,5 NDT (562 nghìn tỷ VND) Lý Hà Quân liên tục lọt top tỷ phú hàng đầu Trung Quốc do tạp chí Tân Tài Phú của Trung Quốc bình chọn.
Tập đoàn Hán Năng – một trong những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế của Trung Quốc
Chân dung tỷ phú Lý Hà Quân
Lý Hà Quân sinh năm 1967 tại Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Gia đình ông làm nghề nông, quanh năm nghèo khó nên từ nhỏ Lý Hà Quân đã sớm quyết chí làm giàu. Năm 1984, ông thi đỗ trường đại học giao thông Bắc Kinh. Chàng sinh viên trẻ khi đó đã từng lập một nhóm hơn 30 người bán cuộn phim ở ngay trước nhà ăn của trường.
Năm 1991, ông từng cả gan mượn thầy giáo 50 nghìn NDT (170 triệu VND) để lập nghiệp. Ông từng kinh doanh các sản phẩm điện tử, đồ chơi, nước khoáng. Nhiều năm sau khi quay lại trường cũ, ông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới “ân nhân”: “Giáo viên đã phải dũng cảm vô cùng mới dám cho tôi mượn năm vạn tệ. ”
Thời sinh viên, ông từng rủ hơn 30 người bạn cùng mở hàng bán cuộn phim ngay trong trường
Lý Hà Quân từng cả gan mượn thầy giáo năm vạn tệ để khởi nghiệp. Ông từng kinh doanh nước khoáng, đồ điện tử, đồ chơi
Trạm thủy điện cầu Kim An do tập đoàn Hán Năng xây dựng có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay
Đến năm 1994, ông và 17 đồng nghiệp đã kiếm được nguồn vốn 80 triệu NDT (272 triệu VND). Lý Hà Quân đã dùng số tiền đó để đầu tư vào ngành năng lượng. Sau vài năm, sản nghiệp của tập đoàn Hán Năng đã phủ khắp các tỉnh thành như Chiết Giang, Quảng Đông, Ninh Hạ, Vân Nam và Quảng Tây.
Nhờ Hán Năng, ngành năng lượng mặt trời thin-film đã sở hữu quy mô lớn nhất và công nghệ tiên tiến nhất thế giới
Từ năm 2002 đến 2011, ông đã đầu tư hơn 10 tỷ NDT (34 nghìn tỷ VND) để xây dựng trạm thủy điện cầu Kim An có công suất 30.000 kW. Đây là trạm thủy điện tư nhân tự xây lớn nhất thế giới hiện nay, lớn hơn đập thủy điện Hoover ở Mỹ khi đó 30%.
Những năm sau đó, Lý Hà Quân dẫn dắt tập đoàn chuyển sang hình thức kinh doanh mới và nâng cấp chiến lược kin doanh. Từ năm 2010 đến 2015, sau bốn lần mua bán, sát nhập các công nghệ toàn cầu và đầu tư hơn 50 tỷ NDT (170 nghìn tỷ VND), ông đã khai thác và mở ra thị trường cho ngành năng lượng mặt trời thin-film (tấm pin dạng mỏng, uốn cong được).
Hiện ngành này sở hữu quy mô lớn nhất, công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Tập đoàn Hán Năng nhờ đó đã trở thành ông trùm của ngành năng lượng mặt trời thin-film.
Hương Nguyễn (Dân Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.