Chicago, thuộc bang Illinois, là thành phố lớn thứ ba của Mỹ sau New York và Los Angeles. Dù sầm uất với những cao ốc nhưng thành phố vẫn mát mẻ do nằm bên bờ hồ Michigan rộng mênh mông. Chicago còn có tên là 'Thành phố của gió' vì không gian thoáng đãng. Ảnh trên trang Hello.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Năm 1871, thành phố bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn lớn nhưng chỉ tới năm 1885, các cao ốc mới lại mọc lên.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Những quán ăn ngoài trời là nơi ngắm cảnh thành phố tuyệt đẹp.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Đài phun nước Buckingham là một trong những đài phun nước lớn nhất thế giới. Mỗi khi đêm xuống, những màn trình diễn nhạc nước càng làm đài phun nước này nổi bật.

Thành phố của cao ốc và màu xanh
Tàu nối hai bờ sông.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Những cao ốc nằm bên bờ hồ Michigan.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Đài phun nước đặc biệt với vòi nước phun ra từ miệng cô gái trong ảnh.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Bãi cát dài bên hồ Michigan là nơi nhiều khách du lịch tới vui chơi, tắm nắng.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

'Hạt đậu khổng lồ', biểu tượng của thành phố Chicago.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Từ năm 2000, sân thượng của Hội đồng thành phố Chicago được phủ cây xanh mướt.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Chicago là nơi tòa nhà cao nhất thế giới đầu tiên được xây dựng.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Những cao ốc chọc trời ở 'Thành phố của gió'.

Thành phố của cao ốc và màu xanh

Pháo hoa rợp trời thành phố.
Theo Linh Phạm (Ngôi Sao)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.