CafeLand - Ở các thành phố đông dân, rất nhiều gia đình trẻ chọn sống trong những căn hộ có diện tích nhỏ và làm thế nào để sắp xếp một căn hộ vừa tiện nghi, đẹp mắt là quan tâm của không ít người.

Các căn hộ đầu tiên có diện tích 46m2, dù phòng khách và phòng ăn liền kề nhau nhưng cách phân chia sáng tạo bằng rèm thưa làm các không gian trở nên liền mạch.

Một chiếc giường dành cho người lớn và giường cũi dành cho trẻ em được sắp xếp gọn gàng trong một phòng ngủ nhỏ.

Bàn làm việc được đặt ở một hóc nhỏ gần cửa sổ, đảm bảo đủ thoáng mát và tận dụng được ánh sáng tự nhiên.

Ngôi nhà thứ 2 được thiết kế dành cho một cặp vợ chồng trẻ với tổng diện tích căn hộ 48m2.

Phòng bếp nằm ngay phía sau phòng khách, nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ các tiện nghi cần thiết.

Trong phòng ngủ, không gian bên dưới chiếc giường là nơi cất giữ đồ đạc, kể cả sách.

Căn hộ thứ 3 cũng có diện tích nhỏ được thiết kế theo phong cách tối giản với những tông màu trung tính nhẹ nhàng.

Các nhà thiết kế đã không sử dụng tường để phân chia không gian mà để chúng liên thông với nhau giúp cho ngôi nhà có cảm giác rộng rãi hơn.

Hiền Thương (Home-designing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.