Trải qua thời thơ ấu với danh tiếng thần đồng, kiện tướng cờ vua, học tập xuất sắc, Demis Hassabis sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo, rồi bán cho Google giá 400 triệu bảng.

Demis Hassabis, người sáng lập công ty DeepMind Technologies (được Google mua lại với giá 400 triệu bảng), từng là một thần đồng, kiện tướng cờ vua, nhà phát triển trò chơi trước khi chuyển sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Demis Hassabis bán công ty DeepMind Technologies cho Google với giá 400 triệu bảng. Ảnh: Youtubei.

Hassabis sinh tháng 7/1976, học chơi cờ từ năm 4 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng. "Tôi dành món tiền thưởng từ chiến thắng tại cuộc thi đấu cờ vua đầu tiên để mua máy tính. Tôi cảm thấy nó là thiết bị thần kỳ", ông nhớ lại.

Năm 8, 9 tuổi, ngoài việc học ở trường, Demis Hassabis tự học thêm về lập trình thông qua sách báo, tạp chí.

13 tuổi, ông đạt danh hiệu kiện tướng cờ vua và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng những kỳ thủ giỏi nhất thế giới dưới 14 tuổi, chỉ sau đại kiện tướng người Hungary - nữ kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử Judit Polgár.

Cùng với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực cờ vua, việc học tập tại trường trung học của Hassabis cũng rất nổi bật. Ông nổi tiếng thông minh, hoàn thành chương trình A-level (tương đương trung học phổ thông) và kỳ thi S-level khi mới 16 tuổi, sớm hơn hai năm so với các bạn.

Lúc này, Hassabis bắt đầu sự nghiệp phát triển game online tại xưởng phim Bullfrog Productions. Ông đồng thiết kế và lập trình chính cho game Theme Park năm 17 tuổi, hợp tác cùng nhà thiết kế game huyền thoại Peter Molyneux.

Sau đó, Demis Hassabis theo học ngành Khoa học Máy tính Tripos tại trường Queen thuộc Đại học Cambridge, Anh. Năm 1997, ông tốt nghiệp với hai tấm bằng danh dự hạng nhất.

Demis Hassabis hợp tác trở lại với Molyneux. Một năm sau, ông tự thành lập công ty riêng - Elixir Studios - và nhanh chóng phát triển lên quy mô 60 người, ký hợp đồng với những công ty lớn như Vivendi Universal, Microsoft. Elixir từng bán nhiều quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền công nghệ cho các nhà phát hành trước khi đóng cửa tháng 4/2005.

Năm 1999, Demis Hassabis giành giải Mind Sports Olympiad, một cuộc thi quốc tế hàng năm dành cho các game tâm lý. Ông phá kỷ lục 5 lần và nghỉ chơi từ năm 2003.

Năm 2009, Hassabis trở thành thành viên Hội Nghệ thuật Hoàng gia Anh nhờ những đóng góp cho ngành công nghiệp game.

Sau đó, ông thay đổi hướng phát triển, chuyển sang nghiên cứu khoa học thần kinh nhận thức, gây dựng sự nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Thời kỳ học chương trình tiến sĩ tại Đại học College London, ông công bố nhiều nghiên cứu mang tầm ảnh hưởng lớn về trí nhớ và chứng mất trí.

Demis Hassabis trong thời kỳ làm việc tại Elixir Studios. Ảnh: Guardiani.

Năm 2007, tạp chí Science xếp ông vào danh sách 10 nhà khoa học có tính đột phá hàng đầu. Hassabis đưa ra học thuyết mới xung quanh cách não bộ tạo ra và duy trì những nội dung cần ghi nhớ về sự kiện như một quá trình chủ chốt trong hoạt động nhớ lại và tưởng tượng.

Năm 2009, ông nhận bằng tiến sĩ và tiếp tục nghiên cứu tại Đại học College London, đồng thời là nhà nghiên cứu danh dự tại Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts.

Năm 2011, Demis Hassabis rời giới học thuật để lập công ty DeepMind Technologies chuyên về trí tuệ nhân tạo với Shane Legg và Mustafa Suleyman.

Ngày 27/1/2015, Google mua lại DeepMind với giá 400 triệu bảng. Họ muốn mời Hassabis về làm việc. Tuy nhiên, bộ não trị giá 400 triệu bảng ấy khẳng định ông "thuộc về London".

Nguyễn Sương (Zing)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Cựu thần đồng lập công ty trí tuệ bán cho Google

    Cựu thần đồng lập công ty trí tuệ bán cho Google

    03/02/2016 9:59 AM

    Trải qua thời thơ ấu với danh tiếng thần đồng, kiện tướng cờ vua, học tập xuất sắc, Demis Hassabis sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo, rồi bán cho Google giá 400 triệu bảng.

  • Từ kiện tướng cờ vua trở thành triệu phú nhờ DeepMind

    Từ kiện tướng cờ vua trở thành triệu phú nhờ DeepMind

    10/02/2014 9:31 AM

    CafeLand – Demis Hassabis, một kiện tướng cờ vua, một nhà tâm thần học đã trở thành triệu phú nhờ sự kết hợp giữa trí thông minh và công nghệ trong sản phẩm đồng sáng lập của mình là DeepMind. Với thương vụ trí giá 500 triệu USD, DeepMind trở thành một trong những sản phẩm khởi nghiệp đáng giá nhất trong thời điểm hiện tại.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.