Hơn ba tháng đưa ra lộ trình trả nợ nông dân, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An đã không còn thiếu tiền người nuôi cá.

Ngày 6/12, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thuỷ sản Bình An (Bianfishco) cho biết vừa trả 59 tỷ đồng tiền nợ cá cho nông dân. Đây là đợt trả cuối cùng đúng như lộ trình cam kết cách nay hơn ba tháng.

Công ty Bình An nay đã hoạt động ổn định sau khi được SHB tham gia tái cơ cấu toàn diện. Ảnh: Thiên Phước.

Theo bà Oanh, công ty đang đối chiếu nợ với các doanh nghiệp để xúc việc trả nợ cho nhóm này trong thời gian sớm nhất.

Gần một năm trước, Bianfishco lún vào nợ nần khi không có tiền trả nợ nông dân, người đứng mũi chịu sào là nữ doanh nhân Diệu Hiền phải bay sang Mỹ điều trị ung thư. Ông Trần Văn Trí (chồng bà Hiền) phải xin nghỉ việc Nhà nước để về Bianfishco thay vợ gánh vác công việc.

Sau nhiều tháng ngược xuôi Bắc - Nam, ông Trí đã được Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tham gia tái cơ cấu toàn diện, đưa Bianfishco phát triển ổn định trở lại. Đến nay, 35 nông dân bị Bianfishco nợ trên 220 tỷ đồng (thời điểm bốn tháng trước) đã được Công ty Bình An trả dứt điểm.

Theo Duy Khang (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.