Các nhà phân tích tại UBS cho rằng kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn còn khả năng chống chịu trước các tác động từ cuộc chiến hiện tại.

Đoàn lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau tại G20 ở Argentina tháng 12/2018. Ảnh: Reuters

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đình trệ, khi thái độ của cả Mỹ và Trung Quốc đột ngột thay đổi trong tháng này.

Trên CBNC hôm qua, Tan Min Lan - Giám đốc Đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại UBS Global Wealth Management nhận định: "Rõ ràng là căng thẳng thương mại đã leo thang trở lại và lúc này, hai bên vẫn chưa đủ thiệt hại để hướng tới một thỏa thuận. Nhìn sang Mỹ, bạn sẽ thấy nền kinh tế thực sự vẫn còn khá mạnh. Còn Trung Quốc, chúng ta đều biết họ ít nhất vẫn có thể bình ổn nền kinh tế".

Vài tuần gần đây, cả hai nền kinh tế đều có dấu hiệu yếu đi. Trung Quốc công bố sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và đầu tư trong tháng 4 đều tăng chậm hơn dự báo. Tại Mỹ, doanh số bán lẻ giảm, sản xuất tại các nhà máy cũng giảm lần thứ 3 trong vòng 4 tháng.

Tuy vậy, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ lại bật tăng trong tháng 4, nhờ tỷ lệ thất nghiệp thấp và lương tăng. Giá cả tại Trung Quốc vẫn khá ổn định. Còn thị trường chứng khoán hai nước từ đầu năm nhìn chung vẫn đang đi lên.

Mới cách đây một tháng, đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh còn diễn biến tốt đẹp. Tuy nhiên, đầu tháng này, Mỹ đột ngột nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này thay đổi cam kết đã thống nhất trước đó.

Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng tuyên bố nâng thuế với gần 60 tỷ USD hàng Mỹ. Mỹ sau đó còn đưa đại gia viễn thông Trung Quốc - Huawei vào danh sách đen, ngăn họ tiếp cận công nghệ nước này khi chưa có sự cho phép của chính phủ.

Trung Quốc tuần trước khẳng định các cuộc đàm phán khó tiếp tục, trừ phi Washington sửa chữa "các hành động sai lầm".

Tại cuộc họp báo hôm qua trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ "chưa sẵn sàng" ký thỏa thuận với Trung Quốc, nhưng hai nước sẽ có "một thỏa thuận thương mại tuyệt vời" trong tương lai.

Tuy vậy, Tan cho rằng hai nước vẫn có một số động lực để đạt thỏa thuận. Ông Trump muốn tăng cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Trong khi đó, các lãnh đạo Trung Quốc cũng muốn giảm thiểu bất ổn kinh tế.

"Vì thế, quan điểm của chúng tôi là thỏa thuận sẽ đạt được ngay trước năm 2020", bà dự báo. Tan cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ phải được Bắc Kinh coi là chiến thắng cho cả hai bên và không phải là công cụ giúp Mỹ ngăn chặn Trung Quốc gia tăng quyền lực.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra từ tháng 7/2018 với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có các hoạt động thương mại không công bằng.

Qua nhiều vòng, Mỹ đã áp thuế lên tổng cộng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc và Trung Quốc trả đũa với 110 tỷ USD.

Đầu tháng 5, sau một thời gian hai bên "đình chiến" và đi đến đàm phán, Mỹ đột ngột nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh đã thay đổi các cam kết.

Sau đó, Trung Quốc cũng trả đũa bằng việc nâng thuế với phần lớn trong nhóm 60 tỷ USD hàng Mỹ đã chịu thuế từ năm ngoái.

Căng thẳng hiện tiếp tục lên cao khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách "đen", cấm mua các bộ phận và linh kiện từ Mỹ.

Hà Thu (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • UBS: Mỹ - Trung chưa đủ thiệt hại để đạt thỏa thuận thương mại

    UBS: Mỹ - Trung chưa đủ thiệt hại để đạt thỏa thuận thương mại

    29/05/2019 8:27 AM

    Các nhà phân tích tại UBS cho rằng kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn còn khả năng chống chịu trước các tác động từ cuộc chiến hiện tại.

  • Mỹ khởi kiện UBS vì gian lận trước khủng hoảng tài chính toàn cầu

    Mỹ khởi kiện UBS vì gian lận trước khủng hoảng tài chính toàn cầu

    10/11/2018 8:29 AM

    Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/11 đã khởi kiện “ông lớn” ngân hàng của Thụy Sĩ UBS với cáo cuộc ngân hàng này gian lận trong việc bán chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

  • Giới siêu giàu, tỉ phú Việt sẽ phải ăn gà bằng kéo?

    Giới siêu giàu, tỉ phú Việt sẽ phải ăn gà bằng kéo?

    14/09/2013 9:24 PM

    Trang bìa tạp chí Forbes Vietnam - trong số ra mắt - in hình tỉ phú Phạm Nhật Vượng thắt càvạt, đứng khoanh tay và mỉm cười vừa đa nghĩa, vừa bí hiểm. Nhưng sự nghiệp tỉ phú của người Việt đầu tiên lọt vào top Forbes có vẻ rất rõ ràng.

  • Ngân hàng UBS bị phạt nặng do thao túng lãi suất

    Ngân hàng UBS bị phạt nặng do thao túng lãi suất

    19/12/2012 10:25 PM

    Ngân hàng lớn nhất về giá trị tài sản UBS của Thụy Sĩ đã đồng ý trả gần 1,4 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 1,53 tỷ USD) tiền phạt cho các nhà chức trách Mỹ, Anh và Thụy Sĩ để giải quyết vụ điều tra liên quan đến lãi suất liên ngân hàng London, hay còn gọi là lãi suất Libor - công cụ tham chiếu chi phí cho vay trên toàn thế giới.

  • Anh quyết phanh phui vụ thao túng lãi suất của các đại gia

    Anh quyết phanh phui vụ thao túng lãi suất của các đại gia

    08/07/2012 9:08 PM

    Cơ quan Điều tra gian lận nghiêm trọng Anh (SFO) tuyên bố vào cuộc trong vụ nghi án thao túng lãi suất Libor của một loạt đại gia ngân hàng thế giới như Barclays, RBS, HSBC, UBS, Citigroup...

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.