Tổ chức định mức tín nhiệm Moody's công bố danh sách công ty Mỹ có lượng tiền mặt lớn nhất tính đến hết 2012.

1. Apple

Tổng lượng tiền mặt: 137,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 69%

(*) Theo Moody's, kho tiền mặt của Apple tính tới cuối năm 2013 này có thể sẽ lên tới 170 tỷ USD - Ảnh: The Tech.

2. Microsoft
Tổng lượng tiền mặt: 68,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 89%

Ảnh: The Tech.

3. Google

Tổng lượng tiền mặt: 48,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

4. Pfizer

Tổng lượng tiền mặt: 46,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Topnews.

5. Cisco

Tổng lượng tiền mặt: 46,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 85%

Ảnh: The Tech.

6. Oracle

Tổng lượng tiền mặt: 33,7 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 80%

Ảnh: The Tech.

7. Qualcomm

Tổng lượng tiền mặt: 28,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 65%

Ảnh: The Tech.

8. General Motors

Tổng lượng tiền mặt: 27,4 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: Nytimes.

9. Amgen

Tổng lượng tiền mặt: 24,1 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Y tế, dược phẩm

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: 78%

Ảnh: Brecoder.

10. Ford

Tổng lượng tiền mặt: 22,9 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xe hơi

Tỷ lệ tiền mặt ở nước ngoài/ tổng số: Chưa rõ

Ảnh: CNN.

Theo Thanh Hải (VnEconomy)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.