Nhóm nhà đầu tư Mỹ tham gia vào kế hoạch mua lại TikTok được cho là bao gồm General Atlantic và Sequoia Capital. Sequoia Capital khá có tiếng ở Silicon Valley, họ là nhà đầu tư của các công ty như Apple, Google và PayPal.

Một số nhà đầu tư Mỹ hiện nay của công ty ByteDance đang cân nhắc việc mua thêm cổ phần để nắm quyền kiểm soát công ty con TikTok. Theo thông tin từ tờ The Information, một nhóm nhỏ các nhà đầu tư đã bắt đầu thảo luận với các lãnh đạo hàng đầu của ByteDance về kế hoạch này.

Các nhà đầu tư Mỹ tham gia vào kế hoạch này được cho là bao gồm General Atlantic và Sequoia Capital. Sequoia Capital khá có tiếng ở Silicon Valley, họ là nhà đầu tư của các công ty như Apple, Google và PayPal.

Trước đó, người sáng lập và CEO của ByteDance, Trương Nhất Minh đã nói sẽ không phản đối một thương vụ như vậy. ByteDance hiện đang phải vật lộn với sự nghi ngại về tính bảo mật của ứng dụng TikTok, trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng căng thẳng.

ByteDance hiện đang phải vật lộn với sự nghi ngại về tính bảo mật của ứng dụng TikTok, trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng căng thẳng.

ByteDance hiện đang phải vật lộn với sự nghi ngại về tính bảo mật của ứng dụng TikTok, trong khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng căng thẳng.

Đầu tuần này Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu phê duyệt quy định cấm sử dụng ứng dụng này trên các thiết bị công vụ. Tổng thống Donald Trump và các thành viên chính phủ khác còn đang xem xét lệnh cấm TikTok trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, như cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow gợi ý, TikTok có thể tách ra khỏi ByteDance và đứng ra trở thành công ty Mỹ độc lập để gạt bỏ những nghi ngờ xung quanh mối liên hệ với chính quyền Trung Quốc.

ByteDance cũng có thể bán hẳn TikTok cho một công ty Mỹ, mặc dù nếu họ bán cho một nền tảng mạng xã hội khác trên thị trường, như Snap, vấn đề chống độc quyền nhiều khả năng sẽ được đặt ra.

Để xoa dịu tình hình hiện nay, TikTok dự kiến ​​sẽ bổ sung 10.000 nhân viên cho lực lượng nhân sự người Mỹ trong 3 năm tới. TikTok cũng tuyển một “đội quân” gồm hơn 35 người chuyên vận động hành lang giới chức và các nhà lập pháp Mỹ.

Anh Hào (VNN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.