Tổng giá trị cổ phiếu của nhóm các doanh nghiệp quản lý tài sản tại Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 7% do các nhà đầu tư có phản ứng tiêu cực trước những trường hợp mới nhất liên quan tới các công ty bất động sản của quốc gia này đang gặp khó trong việc trả nợ.
John Lam, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bất động sản tại Trung Quốc và Hong Kong của UBS cho biết: “Thị trường vốn đã mất niềm tin vào một số công ty quản lý bất động sản, ngay cả với những công ty hàng đầu trong ngành”.
Ngày 22/7, một cuộc điều tra nội bộ đã phát hiện công ty con của gã khổng lồ China Evergrande là Evergrande Property Services đang quản lý khối tài sản trị giá 2 tỷ USD, nhưng khối tài sản này đang được công ty dùng như tài sản đảm bảo cho khoản vay nhằm mục đích trả nợ.
Cuối cùng, các ngân hàng đã thu giữ tiền, qua đó khiến lượng tiền mặt của doanh nghiệp gần như bị xóa xổ. China Evergrande Group, nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới, là trung tâm của cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc. Ngoài ra, còn rất nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn ở Trung Quốc rơi vào tình trạng tương tự, qua đó khiến thị trường bất động sản nước này “lao dốc không phanh”.
Ngày 1/8, giá cổ phiếu của công ty quản lý tài sản Jinke Smart Services Group đã giảm 37% sau khi doanh nghiệp cho biết sẽ cho công ty mẹ Jinke Property vay tới 222,3 triệu USD. Ngoài ra, nhà quản lý bất động sản Shimao Services Holdings đã mua một doanh nghiệp từ công ty mẹ của nhà phát triển Shimao Group với giá cao bất thường.
Khi cuộc hủng hoảng nhà đất tại Trung Quốc bùng lên vào năm ngoái, một số đơn vị quản lý tài sản đã phát hành và bán cổ phiếu nhằm mục đích gây quỹ cho các công ty mẹ.
Những cách làm như vậy không thể làm hài lòng các nhà đầu tư. Kể từ giữa năm 2021, định giá đối với các công ty con chuyên quản lý tài sản của những chủ đầu tư gặp khó khăn đã giảm đáng kể, theo John Lam.
Tình trạng lao dốc tiếp tục kéo dài cho tới năm nay. Kể từ khi Jinke Smart Services công bố thông tin, chỉ số phụ Hang Seng theo dõi các công ty quản lý bất động sản lớn ở Trung Quốc đã giảm 7% điểm cơ bản, trong khi chỉ số Hang Seng chỉ chứng kiến mức giảm chưa tới 1%.
Lòng tin về các công ty mẹ
William Shek, Giám đốc phân phối của Zeal Asset Management Ltd, một nhà quản lý quỹ đầu cơ có trụ sở tại Hong Kong cho biết công ty của ông đã thận trọng đối với lĩnh vực này kể từ khi cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc xuất hiện.
“Các công ty con khó có thể được che chắn khỏi rủi ro nếu công ty mẹ của họ gặp khó khăn”, ông Shek nhấn mạnh. Một mối quan tâm khác là mức độ đáng tin về lợi nhuận của các doanh nghiệp quản lý tài sản. Vì phần lớn hoạt động kinh doanh của họ là cung cấp dịch vụ quản lý cho công ty mẹ, doanh thu sẽ bị giới hạn bởi số tiền công ty mẹ sẽ hoặc có thể trả, theo ý kiến của 2 CEO trên Reuters.
Các nhà phân tích lưu ý rằng các công ty quản lý bất động sản đã công bố khoản trích lập dự phòng giảm giá đột biến cho các khoản phải thu trong nửa cuối năm ngoái. Xu hướng này dự kiến sẽ xấu đi trong nửa đầu năm 2022, khi ngày càng có nhiều nhà phát triển cạn kiệt tiền mặt.
-
Trung Quốc thừa 50 triệu căn nhà
Trung Quốc có đến 50 triệu căn nhà bị bỏ trống, tương đương với khoảng 12,1% tổng nguồn cung nhà ở. Điều này có thể gây áp lực lớn hơn nữa lên giá nhà tại một thị trường bất động sản vốn đang bị khủng hoảng nặng nề.
-
Trung Quốc dự kiến vận động các nhà đầu tư thuộc sở hữu nhà nước mua trái phiếu bất động sản
Bắc Kinh đang cố gắng hạn chế thiệt hại về tài sản thế chấp đối với một số nhà phát triển bất động sản tư nhân. Khi giá nhà giảm, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch đảm bảo các vấn đề thu nhập cố định mới trong nước cho 6 công ty xây dựng nhà, trong đó có Longfor và Country Garden, Reuters trích dẫn các nguồn tin.
-
Thị trường bất động sản khủng hoảng trầm trọng, Trung Quốc quyết định cắt giảm hai loại lãi suất
Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 15/8 đã quyết định cắt giảm lãi suất sau khi các số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế nước này đang mất đà tăng trưởng trong tháng 7 do các đợt phong toả mới để chống dịch Covid và đà suy thoái ngày càng trầm trọng của thị trường bất động sản.
trên toàn quốc và một số ngân hàng
để hỗ trợ bạn tìm một ngôi nhà phù hợp.

-
Khủng hoảng bất động sản có thể ngăn đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong cả năm 2024
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc có thể gây cản trở đà tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2024.
-
Bất chấp những tín hiệu khởi sắc trên thị trường bất động sản, giới đầu tư nước ngoài vẫn “xa lánh” Trung Quốc
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra lượng cổ phiếu có giá trị 23 tỷ nhân dân tệ (3,15 tỷ USD) trong tháng này sau khi đã bán ra kỷ lục trong tháng 8, bất chấp có những dấu hiệu về sự cải thiện của nền kinh tế hàng đầu châu Á....
-
Mặt trái của cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc: Nhu cầu dùng xi măng giảm, môi trường khí hậu được cải thiện
Cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc dường như cũng vô tình tạo ra một số điểm tích cực, bao gồm việc bảo vệ môi trường thông qua hình thức giảm thiểu lượng khí thải từ ngành xi măng....