
Ảnh chụp các tòa nhà đô thị tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào ngày 18/3/2025. Ảnh: Getty Images
Dấu hiệu tích cực sau chu kỳ suy giảm
"Sau bốn đến năm năm suy giảm, chúng tôi đã bắt đầu thấy một số tín hiệu tương đối tích cực”, ông John Lam, Trưởng bộ phận nghiên cứu bất động sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc Đại Lục tại UBS Investment Bank, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua.
"Đương nhiên, những tín hiệu này chưa phải trên toàn quốc mà có thể chỉ xuất hiện cục bộ”, ông Lam nói. "Nhưng so với trước đây, điều này có vẻ khả quan hơn”.
Một trong những chỉ số quan trọng là sự cải thiện trong doanh số bán nhà tại các thành phố lớn của Trung Quốc.
Theo dữ liệu từ Wind Information, doanh số bán nhà hiện hữu tại năm thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Trung Quốc, phân khúc này thường được gọi là "bán nhà thứ cấp", khác với thị trường sơ cấp - nơi chủ yếu là các căn hộ mới xây.
UBS hiện dự báo giá nhà tại Trung Quốc có thể ổn định vào đầu năm 2026, sớm hơn so với dự báo trước đó là giữa năm 2026. Tổ chức này cũng dự đoán giao dịch nhà thứ cấp có thể chiếm một nửa tổng giao dịch vào năm 2026.
Tín hiệu phục hồi thị trường
UBS đã xem xét bốn yếu tố - tồn kho thấp, giá đất tăng, giao dịch nhà thứ cấp gia tăng và giá thuê nhà tăng - từng báo hiệu bước ngoặt của thị trường bất động sản vào giai đoạn 2014-2015. Tính đến tháng 2/2025, chỉ có giá thuê là chưa cải thiện.
Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái đã kêu gọi "chặn đà giảm" của lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm phần lớn tài sản hộ gia đình và từng đóng góp hơn một phần tư nền kinh tế.
Tuy nhiên, nhiều tập đoàn lớn như Evergrande đã vỡ nợ, và doanh số bất động sản đã giảm gần một nửa kể từ năm 2021, xuống còn khoảng 9,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,34 nghìn tỷ USD) vào năm ngoái, theo S&P Global Ratings.
Sự suy giảm của thị trường bất động sản Trung Quốc bắt đầu vào cuối năm 2020, khi Bắc Kinh siết chặt các quy định đối với việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao của các nhà phát triển. Mặc dù chính phủ và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp kích thích trong hơn một năm qua, thị trường vẫn chưa hồi phục mạnh mẽ.
Nhưng sau khi Trung Quốc công bố các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn vào cuối năm ngoái, các nhà phân tích đã dự báo rằng thị trường có thể chạm đáy vào cuối năm nay.
Thách thức vẫn còn
Tuy nhiên, số liệu cho thấy thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đầu tư bất động sản vẫn giảm gần 10% trong hai tháng đầu năm 2025, theo báo cáo kinh tế mới công bố.
"Lĩnh vực bất động sản vẫn là mối lo ngại lớn, khi các dữ liệu quan trọng đều ở mức âm. Tốc độ tăng trưởng khởi công nhà mới tiếp tục xấu đi, giảm xuống -29,6% trong tháng 1-2 so với -25,5% trong quý IV/2024”, ông Ting Lu, Chuyên gia kinh tế trưởng của Nomura về Trung Quốc, nhận định.
"Cách tiếp cận của chính phủ Trung Quốc khá toàn diện”, Sky Kwah, Giám đốc đầu tư tại Raffles Family Office, nhận xét. "Nhưng điều quan trọng hiện nay là việc thực thi. Sự phục hồi của ngành này phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng”, ông nói.
Niềm tin thị trường không thể phục hồi ngay lập tức, mà cần được xây dựng theo thời gian.
(Theo CNBC)
-
Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Trung Quốc, tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 18/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng hội kiến với Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Thâm Quyến Đào Vĩnh Hân.
-
Bất động sản và xây dựng Trung Quốc lao dốc, giá quặng sắt tiếp tục suy yếu
Theo MXV, giá quặng sắt trong phiên giao dịch vừa qua chịu áp lực từ nhu cầu yếu tại thị trường bất động sản và xây dựng Trung Quốc. Sản lượng thép thô của nước này trong hai tháng đầu năm giảm 1,5% so với cùng kỳ 2024, phản ánh sự suy giảm trong tiêu thụ các nguyên liệu đầu vào, bao gồm quặng sắt.
-
Tháng đầu năm 2025 chứng kiến lượng thép Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng mạnh chưa từng thấy
Trong tháng 1/2025, Mỹ đã nhập khẩu hơn 54.800 tấn thép các loại từ Trung Quốc để sử dụng trong nước, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.
-
Doanh số nhà tháng 11 Trung Quốc bất ngờ không được công bố
Hai trong số các cơ quan dữ liệu bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc đã không công bố số liệu bán nhà hàng tháng mà không đưa ra lý do.
-
Trung Quốc tính tăng hoàn thuế vay mua nhà, giảm phí giao dịch để cứu thị trường bất động sản
Trung Quốc đang cân nhắc triển khai các biện pháp mới nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang gặp khó, giữa lo ngại rằng sự suy yếu kéo dài của ngành có thể đe dọa làm mất ổn định hệ thống tài chính....
-
Hơn 1 tỷ USD vay bất động sản Trung Quốc nguy cơ vỡ nợ: HSBC, UOB và loạt ngân hàng châu Á mắc kẹt
Hệ thống ngân hàng châu Á lại đứng trước một phép thử mới khi hơn 1 tỷ USD các khoản vay có tài sản bảo đảm bằng bất động sản Trung Quốc đang có nguy cơ vỡ nợ, trừ khi đạt được thỏa thuận gia hạn hoặc tái cấp vốn kịp thời....
-
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu
Tình trạng giảm giá nhà ở tại Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 10, kết thúc mùa cao điểm bán hàng truyền thống với kết quả yếu.
-
Giá nhà Trung Quốc lao dốc không phanh
Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, cho thấy thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và tiếp tục kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

.png)

