
Một góc Hà Nội.
Tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống hành chính cấp xã
Dự thảo phương án sắp xếp được Sở Nội vụ Hà Nội xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Phương án này đặt ra nguyên tắc đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đồng thời không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.
Cụ thể, các đơn vị hành chính cấp xã có vị trí liền kề, có định hướng phát triển tương đồng sẽ được sắp xếp để hỗ trợ lẫn nhau, tạo động lực kinh tế. Việc điều chỉnh này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, tinh giản bộ máy và tăng hiệu quả quản lý nhà nước.
Hai trường hợp không bắt buộc phải sắp xếp gồm: Đơn vị hành chính có vị trí biệt lập, khó tổ chức giao thông kết nối thuận lợi với các khu vực lân cận và những đơn vị có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh.
Định hình diện mạo hành chính Thủ đô
Thủ đô Hà Nội cũng có phương án riêng để đảm bảo sự phát triển dài hạn với năm vùng động lực và năm trục phát triển. Việc xác lập địa giới hành chính mới sẽ dựa trên các tuyến giao thông chính, ranh giới tự nhiên như sông ngòi, đường phân thủy, địa vật quan trọng và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
Các khu vực có vị trí biệt lập, chẳng hạn như xã Minh Châu (huyện Ba Vì), sẽ không nằm trong diện sắp xếp. Trong khi đó, Hà Nội cũng tính đến yếu tố quy hoạch tương lai với định hướng hai đô thị trực thuộc Thủ đô ở phía Bắc và phía Tây, cùng các vùng công nghiệp, du lịch.
Đặt tên xã, phường mới: Đánh số hay giữ lại bản sắc?
Dự thảo phương án đưa ra hai hướng đặt tên mới cho các xã, phường sau sáp nhập:
Một là đặt tên theo số thứ tự hoặc theo tên huyện để dễ dàng số hóa và cập nhật dữ liệu, chẳng hạn như Thanh Xuân 1, Thanh Xuân 2 hay Đan Phượng 1, Đan Phượng 2.
Hai là giữ lại những địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu nhằm bảo tồn bản sắc địa phương, ví dụ: Đống Đa có thể chia thành Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trung tâm hành chính mới: Đâu sẽ là "thủ phủ" của các xã, phường sáp nhập?
Trung tâm hành chính của đơn vị hành chính mới sẽ được chọn từ một trong số các xã, phường hiện tại, dựa trên vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối tốt và tiềm năng phát triển lâu dài.
Dự kiến, sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội sẽ giảm khoảng 50%. Trong thời gian tới, UBND TP sẽ lấy ý kiến người dân, các sở, ngành, quận, huyện để hoàn thiện phương án trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
-
Ngày 1/5 tới: 63 tỉnh, thành phải gửi đề án sắp xếp đơn vị hành chính về Bộ Nội vụ
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trước 30/6.
-
100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 phê duyệt Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 (Chương trình).
-
Tại sao giá đất lại biến động mạnh sau mỗi lần sáp nhập địa giới hành chính?
Từ những thông tin về sáp nhập hay nâng cấp hành chính, không ít nhà đầu tư và người dân đã vội vàng đổ tiền vào đất đai, hy vọng giá trị đất sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, sau mỗi đợt sốt đất, giá trị bất động sản lại nhanh chóng lao dốc, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho thị trường. Vậy, hiện tượng này phản ánh điều gì? Và tại sao mỗi khi có sự thay đổi về hành chính, hiện tượng "sốt đất" lại tái diễn?
-
Chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình thế hệ mới
Hà Nội đang đứng trước thách thức chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là sự thay đổi trong tư duy, quản trị và công nghệ, để các khu công nghi...
-
36.000 ha bãi sông Hà Nội có thể thành nông trại trải nghiệm, du lịch
Một nguồn lực đất đai khổng lồ dọc các triền sông của Hà Nội đang đứng trước cơ hội được khai thác bài bản, khi thành phố lên kế hoạch cho thuê quỹ đất bãi sông để phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và giáo dục trải nghiệm....
-
Hà Nội thu hồi hơn 10.000 m2 đất bỏ hoang sau gần hai thập kỷ chậm triển khai
UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo thu hồi khu đất rộng hơn 10.000 m2 tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Hòa Lạc do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật đất đai.
-
Bộ Quốc phòng kêu gọi đầu tư cho dự án nhà ở hơn 2.000 tỷ đồng
Bộ Quốc phòng vừa phát đi thông báo mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án xây dựng nhà ở dành cho gia đình lực lượng vũ trang tại phường Thanh Liệt, mở ra cơ hội phát triển một khu đô thị quy mô đáng chú ý ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội....
-
Đã chi trả hàng nghìn tỷ tiền bồi thường cho người dân tại "siêu" dự án 925.000 tỷ ở Hà Nội
Xã Thanh Oai hiện hoàn thành chi trả cho 880 hộ dân tại 8 thôn có đất thu hồi tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Tổng kinh phí chi trả hơn 1.290 tỷ đồng.
.png)


