Đề xuất cho phép dùng chung cư làm văn phòng với mục đích giao dịch theo tôi là không ổn vì nó sai so với mục đích sử dụng của tòa nhà, không phù hợp với hạ tầng khi thiết kế.

Lấy ví dụ, một căn hộ 60m2 chỉ tương thích cho 2-5 người, nếu thành văn phòng giao dịch nhà đất, sẽ thường xuyên có trung bình đến 20 nhân viên, cộng với khách hàng chừng 100 người/ngày, sẽ quá tải thang máy, điện nước, chỗ để xe, rác thải, giao thông nội bộ...

Có các văn phòng thì lại xuất hiện các dịch vụ ăn theo. Có nơi, căn hộ biến thành chỗ vừa ở vừa bán hàng ăn, nhân viên văn phòng ở các chung cư xung quanh cứ trưa đến là ào ào vào chen lấn thang máy để ăn trưa, cực lộn xộn và mất vệ sinh.

Vì thế theo tôi, Bộ Xây dựng không nên cho phép dùng chung cư làm văn phòng, mà nên có thời hạn chuyển dần văn phòng khỏi chung cư.

Theo Minh Ngọc (Lao Dong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: 0