Moody's Investors Service đã rút xếp hạng tín nhiệm đối với nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất Trung Quốc là China Evergrande Group do không có đủ thông tin về doanh nghiệp này, theo một thông báo được cơ quan xếp hạng của Mỹ đưa ra ngày 11/10.
Động thái mới này là dấu hiệu cho thấy sự không chắc chắn ngày càng lớn đối với các nhà phát triển bất động sản hàng đầu ở Trung Quốc. Ngoài “bom nợ” China Evergrande, một số ông lớn cùng ngành khác như Sunac China Holdings và Kaisa Group cũng đã bị kéo xếp hạng.
Moody's cho biết họ cũng rút lại xếp hạng đối với các công ty con chính của Evergrande. Bậc xếp hạng tín nhiệm của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc đã ở mức “đầu cơ” do khó khăn về tài chính.
Một số công ty bất động sản, bao gồm China Evergrande, vẫn chưa công bố thu nhập năm tài chính 2021. Evergrande đang lên kế hoạch tái cơ cấu các khoản nợ bằng đồng ngoại tệ của mình. Việc tái cơ cấu lớn của Evergrande sẽ đi kèm với một số khó khăn, ít nhất là đối với những trái chủ trên toàn cầu.
Vào tháng 6, một cơ quan xếp hạng tín nhiệm hàng đầu khác là Fitch Ratings cũng đã rút lại xếp hạng Evergrande, với lý do nhà phát triển bất động sản này từ chối tham gia vào quá trình xếp hạng tín nhiệm.
Trước đó, tháng 12/2021, Fitch Ratings tuyên bố rằng công ty phát triển bất động sản “chúa chổm” của Trung Quốc đã rơi vào tình trạng "vỡ nợ có giới hạn", khi Evergrande không thể thanh toán khoản lãi trái phiếu đô la quá hạn vào đầu tuần này. Các khoản thanh toán đã đến hạn một tháng trước đó và thời gian gia hạn cũng đã hết hiệu lực. Điều này khiến “bom nợ” Evergrande chính thức vỡ nợ.
Việc Evergrande không trả được khoản lãi đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai của tập đoàn này, thời điểm đó vốn đang quay cuồng với khoản nợ lên tới hơn 300 tỷ USD. Evergrande có quy mô khổng lồ với 200.000 nhân viên, đạt doanh thu hơn 110 tỷ USD vào năm 2020 và sở hữu hơn 1.300 dự án nhà ở tại hơn 280 thành phố.
Các nhà phân tích từ lâu đã lo ngại rằng sự sụp đổ của Evergrande có thể gây ra rủi ro lớn cho thị trường bất động sản Trung Quốc, làm tổn thương người mua nhà và hệ thống tài chính vĩ mô. Điều này là do bất động sản và các ngành liên quan chiếm tới 30% GDP của Trung Quốc.
Cuộc khủng hoảng mà tập đoàn bất động sản China Evergrande đang đối mặt có thể gây ra rắc rối đến sự phát triển của các công ty bất động sản Trung Quốc khác. Thậm chí, vụ vỡ nợ của tập đoàn này còn ảnh hưởng tới nhiều thị trường bất động sản khác ngoài Trung Quốc.
Thị trường bất động sản Trung Quốc đang ở trong giai đoạn khó khăn, khiến các nhà phát triển bất động sản trong nước phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau, từ những rắc rối liên quan tới các khoản vay trái phiếu hay chậm trễ trong việc bàn giao tài sản cho khách hàng.
-
Tỷ lệ lạm phát trên toàn cầu gia tăng khiến các nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn trong suốt năm qua. Điều này đã giúp các công ty bất động sản được hưởng lợi.
-
Evergrande đón tin vui: Các trái chủ đồng ý hoãn thời hạn thanh toán lãi vay trái phiếu thêm 6 tháng
Các chủ nợ của “bom nợ” lớn nhất Trung Quốc, China Evergrande Group đã đồng ý hoãn thời hạn trả lãi cho các khoản vay trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ trong 6 tháng, qua đó giúp nhà phát triển bất động sản này có thêm thời gian để vượt qua cuộc khủng hoảng thanh khoản.







-
Bốn năm khủng hoảng Evergrande: Người mua nhà vẫn bị mắc kẹt, công ty con tỷ đô đang được rao bán
Bốn năm sau vụ sụp đổ của China Evergrande Group, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, hậu quả vẫn còn hiện hữu đối với hàng triệu gia đình Trung Quốc và toàn bộ ngành bất động sản....
-
Evergrande: Cú thăng trầm 50 tỷ USD để lại vết sẹo sâu trên thị trường địa ốc Trung Quốc
Ngày 25/8, Tập đoàn China Evergrande chính thức bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông – khép lại hành trình của một “ông lớn” bất động sản nhưng sau đó lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự thoái trào của bong bóng địa ốc....
-
Bất động sản Trung Quốc biến động lớn: Gã khổng lồ Evergrande sắp bị hủy niêm yết
Tập đoàn China Evergrande sẽ chính thức bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào ngày 25/8, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong ngành bất động sản Trung Quốc – lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn kéo dài trong suốt bốn năm qua....