Dự án Hòa Bình Green City không phép (tại số 505 Minh Khai, Hà Nội) đã bị UBND phường Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra quyết định đình chỉ. Tuy nhiên hiện công trình này vẫn chưa bị cưỡng chế.

Phó Chủ tịch phường Vĩnh Tuy và Phó Chủ tịch quận Hai Bà Trưng đều khẳng định, công trình chưa thi công mà chỉ mới làm rào chắn.

“Không vấn đề gì”

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy khẳng định "người ta chưa xây dựng gì hết, mới chỉ đào móng. Ngay sau khi phát hiện Dự án không có giấy phép xây dựng, chúng tôi đã có Quyết định 286 đình chỉ ngay việc thi công tại số 505 Minh Khai. Tiếp đó, ngày 3-4-2012, Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng cũng có Quyết định 272 về việc tạm dừng cung cấp nước sạch đối với công trình này".

Bà Hương cho hay: Báo chí thì nói thế thôi, nói chung là không vấn đề gì. Tôi đình chỉ và đang yêu cầu chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Từ khi đình chỉ, họ không vi phạm và quyết định đình chỉ đang có hiệu lực. Đây là công trình chưa có phép chứ không phải công trình trái phép. Công trình không phép và trái phép hoàn toàn khác nhau. Công trình trái phép là công trình lấn chiếm đất công, chúng tôi mới cưỡng chế, còn đây là công trình hợp pháp nhưng đang chờ xin giấy phép xây dựng, bà Hương nói.

Tuy nhiên những điều bà Hương nói lại mâu thuẫn với Quyết định 286, ban hành ngày 29-11-2011 của UBND phường Vĩnh Tuy về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình Hòa Bình Green City do vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Tại điểm 2 Điều 2 của Quyết định 286 nêu rõ, chính quyền địa phương đôn đốc cơ quan liên quan đảm bảo thi hành Quyết định số 286, quá thời hạn 3 ngày (tính từ ngày ký quyết định), kể cả ngày nghỉ, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ. Tuy nhiên, cho tới nay đã hơn 1 năm, công trình này vẫn không bị cưỡng chế tháo dỡ.

Thực tế, khi Dự án Hòa Bình Green City khởi công xây dựng vào cuối năm 2011, chủ đầu tư chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng 17.377m2 đất tại số 505 Minh Khai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện Dự án Hòa Bình Green City đang giai đoạn hoàn thiện phần móng và tầng hầm.

Trong khi đó ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cũng một mực khẳng định, chủ đầu tư khu đất số 505 Minh Khai mới chỉ làm rào chắn chưa làm móng miếc gì cả.

  • Hòa Bình Green City xây không phép do… UBND Thành phố Hà Nội?

    Hòa Bình Green City xây không phép do… UBND Thành phố Hà Nội?

    “Trong khi Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị đốc thúc chúng tôi hoàn thành thủ tục, thì riêng trong năm 2012, chính chúng tôi phải gửi tới 5 công văn tới các cơ quan hữu trách đề nghị được thực hiện thủ tục hành chính” – ông Nguyễn Hữu Đường – Tổng giám đốc Cty TNHH Hòa Bình, chủ đầu tư dự án, cho hay. <br/br>

  • Dự án Hòa Bình Green City xây không phép

    Dự án Hòa Bình Green City xây không phép

    Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, dự án Hòa Bình Green City tại 505 Minh Khai, Hà Nội là dự án chung cư cao tầng nhưng không có giấy phép xây dựng. <br/br>

Minh Đức (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.