Trung Quốc đang xem xét một loạt biện pháp nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng bất động sản đang diễn ra. Ảnh: AFP
Theo JPMorgan Chase, bất kỳ bước đi nào của Trung Quốc cho phép các ngân hàng cung cấp các khoản vay không có bảo đảm cho các nhà phát triển đủ điều kiện “sẽ là một động thái rủi ro” đối với các bên cho vay.
Các nhà phân tích bao gồm Katherine Lei và Karl Chan cho biết trong một ghi chú rằng biện pháp như vậy “sẽ là tiêu cực đối với các ngân hàng vì nó sẽ làm tăng mối lo ngại về rủi ro dịch vụ quốc gia và rủi ro tín dụng trong trung hạn”. Hơn nữa, việc thực hiện “sẽ gặp nhiều thách thức vì các ngân hàng có thể lách hướng dẫn đó do lo ngại rủi ro tín dụng”.
Bloomberg News đưa tin hôm thứ Năm 23/11, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, Trung Quốc đang xem xét cho phép các nhà cho vay phát hành các khoản vay không có tài sản thế chấp cho một số công ty xây dựng, điều này có khả năng giải phóng vốn để trả nợ.
Động thái chưa từng có này sẽ là một phần trong gói các biện pháp mới nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng bất động sản đang diễn ra ở Trung Quốc, vốn đã chứng kiến nhiều vụ vỡ nợ và làm dấy lên lo ngại về sự lây lan trên thị trường tài chính.
Các nhà chức trách cũng được cho là đang hoàn thiện danh sách dự thảo gồm 50 nhà phát triển đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, bao gồm Country Garden Holdings và Sino-Ocean Group.
Mặc dù những diễn biến này đã là yếu tố hỗ trợ ự phục hồi của cổ phiếu bất động sản cũng như thị trường chứng khoán Trung Quốc nói chung vào thứ Năm, nhưng chứng khoán lại giảm vào thứ Sáu 24/11.
Thước đo của Bloomberg Intelligence về cổ phiếu của các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã giảm hơn 2% vào thứ Sáu, trong khi chỉ số rộng hơn về chứng khoán Trung Quốc giao dịch tại Hồng Kông giảm tới 1,8%.
Cổ phiếu ngân hàng vẫn chịu áp lực khi báo cáo mới nhất làm tăng thêm mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng sinh lời và chất lượng tài sản của họ.
Các ngân hàng Trung Quốc đang phải vật lộn với tỷ suất lợi nhuận ngày càng giảm và nợ xấu gia tăng kể từ khi các chính sách này được soạn thảo nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn và ngăn chặn rủi ro lan tỏa từ lĩnh vực bất động sản trì trệ.
JPMorgan gợi ý nên mua cổ phiếu bất động sản và bán cổ phiếu ngân hàng nếu thông báo về các khoản cho vay không có bảo đảm được đưa ra.
Các nhà phân tích cho biết, luồng tin tức tích cực liên tục có thể hỗ trợ cổ phiếu bất động sản trong ngắn hạn, đồng thời cảnh báo nó có thể không bền vững.
-
Trung Quốc nỗ lực giúp các “ông lớn” bất động sản thoát khỏi khủng hoảng
Việc Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với một trong những nhà xây dựng hàng đầu đất nước đã tiếp thêm động lực cho lĩnh vực bất động sản, nhưng các nhà đầu tư muốn xem các biện pháp cụ thể hơn trước khi có những động thái mới.
-
Bất động sản Trung Quốc phớt lờ dấu hiệu bong bóng từ cách đây gần 10 năm
Các nhà phát triển, người mua nhà và ngân hàng phương Tây đều đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo về bong bóng bất động sản Trung Quốc từ năm 2016.
-
Khủng hoảng nhà đất thổi bay 100 tỷ USD của các tài phiệt Trung Quốc
Thời kỳ tăng giá bất động sản tại Trung Quốc đã tạo ra hàng chục tỷ phú đô la. Nhưng cuộc khủng hoảng trong 4 năm gần đây của ngành này đã xóa sổ phần lớn khối tài sản trên.
-
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,3% nếu bất động sản phục hồi
Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2024 khi lĩnh vực bất động sản ổn định và nhu cầu bên ngoài cải thiện, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng chung trong khu vực....