Trong ảnh là công trình xây dựng một dự án bất động sản tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chụp ngày 9/10/2025. Ảnh: Getty Images
Các chuyên gia của S&P dự báo doanh số bán nhà mới tại Trung Quốc sẽ giảm 8% trong năm 2025, xuống còn khoảng 8,8 – 9 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,23 – 1,26 nghìn tỷ USD). Mức giảm này cao gấp gần ba lần so với dự báo hồi tháng 5 chỉ ở mức 3%.
“Tâm lý người mua nhà vẫn còn rất mong manh, vì vậy chính phủ sẽ cần tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực này và khôi phục niềm tin của người mua”, ông Edward Chan, Giám đốc xếp hạng doanh nghiệp tại S&P Global Ratings, nhận định với CNBC.
Chính sách nới lỏng hạ nhiệt, thị trường nhà đất vẫn khó hồi phục
Sau cuộc họp cấp cao vào tháng 9/2024, Trung Quốc nỗ lực “chặn đà suy giảm” của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, kể từ sau một số biện pháp hỗ trợ ban đầu, đà chính sách nới lỏng đã chậm lại rõ rệt.
Theo S&P, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm (LPR) – tham chiếu cho phần lớn khoản vay thế chấp – chỉ giảm 10 điểm cơ bản trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức giảm 60 điểm cơ bản của năm 2024, cho thấy chính sách tiền tệ không còn được nới lỏng mạnh mẽ như trước.
Tháng 8 vừa qua, ba thành phố lớn của Trung Quốc đã nới lỏng quy định mua nhà, cho phép người dân sở hữu nhiều bất động sản hơn, song chính sách này chủ yếu áp dụng cho các khu vực ngoại ô ít hấp dẫn.
“Nếu nhu cầu có thể ổn định trước ở các đô thị lớn, đặc biệt là những thành phố hạng nhất, triển vọng phục hồi sẽ bền vững hơn”, ông Chan nói thêm.
Bức tranh ảm đạm kéo dài
Theo S&P, nếu doanh số chỉ đạt khoảng 9 nghìn tỷ nhân dân tệ trong năm nay, quy mô thị trường bất động sản Trung Quốc đã giảm một nửa chỉ trong bốn năm, từ 18,2 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2021.
Cơ quan này còn dự báo doanh số năm 2026 sẽ tiếp tục giảm thêm 6–7%, trong khi giá nhà sơ cấp giảm 1,5–2,5%.
Tình trạng mất niềm tin của người mua cũng là nguyên nhân khiến thị trường tiếp tục trượt dốc. Trước đây, người dân Trung Quốc thường mua nhà hình thành trong tương lai, nhưng khi các nhà phát triển gặp khó khăn tài chính và chậm bàn giao dự án, tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để đối phó, Trung Quốc đã công bố danh sách “trắng” nhằm hỗ trợ vốn cho các dự án dở dang đủ điều kiện. Tuy nhiên, tồn kho nhà đã hoàn thiện nhưng chưa bán được vẫn tăng, từ 753 triệu m² cuối năm 2024 lên 762 triệu m² vào tháng 8/2025, theo S&P.
“Chính phủ đã làm nhiều việc để đảm bảo người mua nhận được căn hộ của mình, nhưng vấn đề lớn hơn là tổng cầu trên toàn quốc yếu hơn nhiều so với kỳ vọng”, ông Chan nhận xét.
Tương lai: thị trường nhỏ hơn, nhưng khỏe mạnh hơn?
Dù vậy, vẫn có tín hiệu tích cực: doanh số của 100 nhà phát triển hàng đầu Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu S&P dẫn lại từ các tổ chức trong ngành.
“Các nhà phát triển đang nỗ lực sống sót, và kết quả cuối cùng có thể là một thị trường nhỏ hơn, nhưng khỏe mạnh và bền vững hơn”, báo cáo của S&P kết luận.
-
Cập nhật thuế quan của ông Trump: Mỹ công bố áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc từ 1/11
Ngày thứ Sáu 10/10, Tổng thống Donald Trump một lần nữa làm dấy lên căng thẳng thương mại với Trung Quốc khi thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng từ ngày 1/11/2025, Mỹ sẽ áp mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.
-
Thủ tướng thúc tiến độ tuyến đường sắt gần 8,4 tỷ USD kết nối với Trung Quốc
Ngày 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất của Ủy ban Liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung.
-
The New York Times: Việt Nam vượt Trung Quốc để trở thành “công xưởng giày thể thao” của thế giới
Tại một nhà máy ở ngoại ô TP.HCM, công nhân đổ dòng chất lỏng nóng, rực rỡ sắc màu vào những khuôn kim loại để tạo ra đế lót và miếng lót giày. Hình ảnh ấy phản ánh một sự dịch chuyển lớn: Việt Nam đang dần thay thế Trung Quốc trong ngành công nghiệp sản xuất giày thể thao toàn cầu.








-
Giá nhà tại Trung Quốc giảm kéo dài 4 năm, tồn kho khổng lồ, cần 700 tỷ USD để hấp thụ
Theo Reuters, giá nhà mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 8/2025, kéo dài đà suy yếu trong bốn năm qua khi nhu cầu yếu ớt trong lĩnh vực bất động sản – vốn là trụ cột quan trọng của nền kinh tế – tiếp tục kìm hãm tăng trưởng....
-
Bốn năm khủng hoảng Evergrande: Người mua nhà vẫn bị mắc kẹt, công ty con tỷ đô đang được rao bán
Bốn năm sau vụ sụp đổ của China Evergrande Group, từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, hậu quả vẫn còn hiện hữu đối với hàng triệu gia đình Trung Quốc và toàn bộ ngành bất động sản....
-
Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm mạnh nhất trong 7 tháng, Chính phủ tái cam kết cứu thị trường
Giá nhà mới tại Trung Quốc giảm sâu trong tháng 5, mức mạnh nhất trong 7 tháng qua, các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản.