Một công trình xây dựng được dư luận cho là chưa đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên
Theo đó, Thái Nguyên sẽ thực hiện công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng sẽ thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản…
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tới hàng trăm dự án bất động sản đang triển khai, trong đó có nhiều dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa được phép bán. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng đã có nhiều trường hợp lách luật tinh vi như: Đặt cọc, đặt chỗ, thoả thuận đặt mua, hợp đồng góp vốn, thậm chí là vay vốn…
Đặc biệt gần đây có trường hợp như Công ty TNHH Phương Thùy Thủ đô được giao dự án xây dựng và cho thuê văn phòng, nhà ký túc cho công nhân, cửa hàng, nhà hàng khách sạn; Kinh doanh khách sạn và nhà ở cho chuyên gia; Dịch vụ tiện ích phục vụ các doanh nghiệp khu công nghiệp; Kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng doanh nghiệp này đã bất chấp quy định, phân lô bán nền tại cả 2 dự án được giao ở Khu công nghiệp Sông Công II và Khu công nghiệp Điềm Thụy.
Quan ngại hơn nữa là tại Thái Nguyên cũng đã có nhiều khu dân cư tự phát, mà con số gần 1.000 trường hợp đất vườn, đất trồng lúa, hoa màu… đã được chuyển đổi mục đích, nhưng tới 410 trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt trong năm 2016 - 2018 là một ví dụ.
Nhiều người hy vọng, nếu những chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên được thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm chắc chắn tình trạng “sốt” đất sẽ không thể có cơ hội tại địa phương này.
-
Chốt ngày xử đại án thất thoát hàng trăm tỷ đồng ở gang thép Thái Nguyên
Ngày 12/4, TAND Hà Nội sẽ đưa vụ án thất thoát 830 tỷ đồng xảy ra tại BQLDA mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Gang thép Thái Nguyên ra xét xử.








-
Thái Nguyên tiếp tục gọi vốn đầu tư cho hai khu dân cư gần 700 tỷ
Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên vừa công bố danh mục hai dự án khu dân cư quy mô lớn với tổng vốn hơn 682 tỷ đồng.
-
Thái Nguyên động thổ 2 cụm công nghiệp hơn 1.600 tỷ đồng
Ngày 17/5, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã động thổ đồng thời hai cụm công nghiệp (CCN) là CCN Lương Phú – Tân Đức và CCN Tân Đức, với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.
-
Lộ diện doanh nghiệp được chọn cho 2 cụm công nghiệp hơn 1.200 tỷ tại Thái Nguyên
Thị trường bất động sản công nghiệp Thái Nguyên vừa ghi nhận diễn biến mới khi UBND tỉnh chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cho hai dự án cụm công nghiệp quy mô lớn tại TP Phổ Yên....