CafeLand - Vẫn giữ vững "phong độ", Hồng Kông là thành phố có già nhà đắt nhất thế giới.

Theo khảo sát mới nhất của CBRE, Hong Kong vẫn là thị trường nhà ở đắt nhất thế giới năm 2019, với giá nhà trung bình ở mức 1,25 triệu USD/căn mặc dù đã trải qua một năm đầy biến động.

Trước đó, nhiều người nghi ngại liệu Hong Kong có thể giữ vững vị trí này hay không khi nhìn vào triển vọng của thành phố này trước sự suy thoái toàn cầu và các cuộc biểu tình gây căng thẳng chính trị.

Hong Kong là thành phố đứng đầu với giá nhà trung bình tăng 4,7% trong năm 2019. Thành phố Munich của Đức, một trong những “gương mặt mới”, có mặt trong danh sách ở vị trí thứ hai, với nhà trung bình giá tăng 11% lên mức 1 triệu USD.

Singapore, đối thủ chính của Hong Kong, đồng thời là trung tâm tài chính của châu Á, đứng thứ ba trong cuộc khảo sát của CBRE, giảm một bậc so với năm trước, với giá nhà tăng 2,7% lên mức trung bình 915.601 USD.

Với giá nhà ở có mức giá trung bình 905.834 USD, Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư, tiếp theo là một thành phố khác của Trung Quốc đại lục, Thâm Quyến, với giá nhà ở mức 783.855 USD. Giống như Singapore, Thượng Hải và Thâm Quyến đều giảm một bậc xếp hạng so với khảo sát trước đó, sau khi Munich nhảy lên vị trí thứ hai trong danh sách này.

Ngoài ra, Hong Kong cũng được ghi nhận là thành phố có giá thuê nhà đắt thứ 3 trên thế giới, chỉ sau New York và Abu Dhabi. Một lần nữa, Hong Kong vẫn là thị trường bất động sản đắt nhất thế giới năm 2020.

Giá nhà trung bình trong thành phố hầu như không bị “sứt mẻ” do suy thoái kinh tế gây ra bởi tình trạng bất ổn dân sự thường xuyên làm gián đoạn các doanh nghiệp và rơi vào các cuộc đụng độ dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình.

“Lãi suất thấp và khoảng cách lớn giữa cung và cầu có thể là một trong những nguyên nhân khiến giá nhà không bị giảm mạnh. Chúng tôi vẫn dự báo giá nhà chỉ giảm khoảng 5% trong năm nay, một phần vì lãi suất thấp, một phần do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu về nhà ở vẫn cao”, Simon Smith, giám đốc cấp cao và trưởng phòng nghiên cứu và tư vấn của Savills, cho biết.

Giới quan sát thị trường ước tính Hong Kong sẽ cần khoảng 430.000 căn nhà trong 10 năm tới.

Diệu Linh
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.