Lượng giao dịch biệt thự, liền kề Hà Nội trong cả năm 2023 chỉ có 359 căn được bán, thấp nhất kể từ năm 2014.
Theo báo cáo của Savills, tổng số giao dịch biệt thự, liền kề tại Hà Nội trong năm 2023 giảm 76% theo năm và tỷ lệ hấp thụ cũng giảm 31% theo năm. Riêng quý 4.2023, chỉ có 64 căn được giao dịch, giảm 67% theo năm.
Mặc dù hầu hết các chủ đầu tư không thay đổi giá nhưng lượng hàng tồn kho giá cao khiến giá biệt thự liền kề sơ cấp tăng. Điển hình là biệt thự sơ cấp tăng 55% theo quý lên 160 triệu đồng/m2. Giá liền kề và shophouse cũng tăng 3% theo quý, đạt lần lượt 194 triệu đồng/m2 và 328 triệu đồng/m2.
Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cũng cho biết phân khúc biệt thự, liền kề tại một số khu vực Hà Nội dù lượng giao dịch thấp nhưng vẫn có mức giá cao. Một số dự án có giá hơn 100 triệu đồng/m2, có dự án có giá 300 triệu đồng/m2, tập trung ở khu vực phía Tây Hà Nội.
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, cho biết năm 2023 ghi nhận nguồn cung mới biệt thự, liền kề Hà Nội thấp nhất trong 10 năm.
Bà Hằng cho hay nguồn cung sơ cấp đạt hơn 710 căn đến từ 16 dự án, giảm 23% theo năm, trong đó nhà liền kề chiếm thị phần chính với 44%. Nếu tính nguồn cung mới, cả năm 2023 chỉ có hơn 272 căn, giảm 82% theo năm xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Đặc biệt số lượng dự án mới từ Vành đai 3.5 trở vào cũng ngày càng nhỏ giọt.
Cũng theo bà Hằng, do nguồn cung mới ít dẫn đến giá sơ cao đã thúc đẩy người mua chuyển sang thị trường thứ cấp với nhiều lựa chọn, phù hợp với khả năng chi trả và pháp lý đảm bảo hơn. Do đó, nếu có giá bán hợp lý, dự án dù nằm xa trung tâm vẫn có thanh khoản khá tốt như nguồn hàng giá thấp tại Mê Linh đã được bán trong quý 3.2023.
Chuyên gia Savills cho hay giá biệt thự thứ cấp trên mỗi m2 đất thấp hơn giá sơ cấp trung bình 7%. Liền kề thứ cấp có giá thấp hơn sản phẩm sơ cấp 24% và nhà phố thương mại thứ cấp có giá thấp hơn 40%.
Nhìn nhận nguồn cung trong tương lai gần sẽ có cải thiện đáng kể, bà Hằng dự báo đến năm 2026, thị trường sẽ có 14.000 căn mới từ 37 dự án. Khu vực tập trung nguồn hàng mới là Đông Anh với 30% thị phần nguồn cung mới. Các dự án lớn sẽ gia tăng nguồn cung cho thị trường gồm Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Wonder Park. Riêng năm 2024, thị trường sẽ có hơn 2.900 căn ở mới từ 13 dự án, trong đó 82% sẽ đến từ các dự án mới.
Bà Đỗ Thu Hằng nhìn nhận việc phát triển cơ sở hạ tầng như đường Vành đai 3,5 và 4 sẽ mở rộng thị trường nhà ở Hà Nội. Trong giai đoạn 2024-2026, khu vực ngoại thành sẽ chiếm 75% nguồn cung mới.
-
Hà Nội: Nguồn cung căn hộ thấp kỷ lục, thanh khoản biệt thự liền kề suy giảm mạnh
Thị trường căn hộ và biệt thự liền kề tại Hà Nội thời gian vừa qua có nhiều điểm tương đồng. Nguồn cung căn hộ và lượng giao dịch biệt thự tại khu vực này đều thấp nhất so với các năm trở lại đây.
-
Hà Nội: Phân khúc căn hộ khởi sắc, giá biệt thự liền kề giảm mạnh
CafeLand - Thị trường bất động sản Hà Nội vừa khép lại năm 2020 với sự khởi sắc của phân khúc căn hộ. Nguồn cầu vẫn duy trì ổn định, đặc biệt đối với căn hộ bình dân. Các chủ đầu tư bắt đầu tập trung vào khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận.








-
Hà Nội chốt phương án tuyến metro dài gần 40km, mở lối kết nối Hoà Lạc
Hà Nội vừa chính thức chốt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của Thủ đô.
-
Bộ trưởng Xây dựng kiểm tra ga ngầm tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ
"Chỉ cần thi công nhanh hơn 1 tháng, 1 tuần hay 1 ngày, người dân sẽ sớm được hưởng lợi từ dịch vụ vận tải công cộng hiện đại, thuận tiện. Do vậy, tiến độ dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn-ga Hà Nội không thể chậm trễ, công tác thi công cần đặc biệt q...
-
Hà Nội sắp có Đại lộ bên Hồ Gươm – Trục không gian văn hóa, lịch sử mới của Thủ đô
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chỉnh trang tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, hình thành Đại lộ Văn Hiến – một trục không gian văn hóa, lịch sử mới bên Hồ Gươm, kết nối những dấu mốc nghìn năm của Thăng Long – Hà Nội....