
Bốn bị cáo tại phiên tòa.
Hội đồng xét xử tuyên phạt hai cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ, thành phố Hà Nội gồm: Nguyễn Văn An mức án 4 năm 6 tháng tù và Dương Đức Vượng mức án 4 năm tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Cùng tội danh nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Ba, cán bộ địa chính mức án 36 tháng tù và bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng thôn Minh Tân, xã Minh Trí (cũ) mức án 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo đã có hành vi xác nhận vào các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đơn đề nghị chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” là có căn cứ, đúng pháp luật.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương và thành phố Hà Nội, gây bức xúc trong xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng đối với các bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn An có trách nhiệm cao nhất vì là người đã trực tiếp ký chứng thực xác nhận với 75 hồ sơ, với tổng diện tích đất chuyển nhượng không đúng quy định là hơn 246.000m2.
Bị cáo Dương Đức Vượng có vai trò đứng thứ 2 với việc trực tiếp ký chứng thực, xác nhận đối với 39 hồ sơ, tổng diện tích chuyển nhượng không đúng quy định là hơn 198.000m2.
Tiếp đó là trách nhiệm của bị cáo Đỗ Văn Ba do đã tham mưu, đề xuất, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ký chứng thực 79 hồ sơ, với tổng diện tích chuyển nhượng không đúng quy định là 338.085m2.
Trách nhiệm thấp nhất của bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, người đã ký xác nhận vào 21 đơn, với diện tích chuyển nhượng là 165.452m2.
Hội đồng xét xử đánh giá, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều có nhiều thành tích trong quá trình công tác trước đây; gia đình có công với cách mạng…
3 bị cáo: Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng, Nguyễn Mạnh Hùng đều đã trên 60 tuổi (là người cao tuổi)… nên Hội đồng xét xử đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử kiến nghị Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật đối với các diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ đã bị sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái pháp luật; xử lý vi phạm đối với các công trình xây dựng trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu đối với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ bị sử dụng không đúng mục đích.
Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các cán bộ, công chức và những người khác có hành vi vi phạm quy định về đất đai, vi phạm quy định về bảo vệ rừng, vi phạm quy định về xây dựng tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn.
-
Hà Nội sẽ phải chi bao nhiêu để cụ thể hóa quy hoạch Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065?
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể hóa đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, với tổng kinh phí hơn 381,9 tỷ đồng.
-
Sau cú rơi chạm đáy, nhà thổ cư Hà Nội đã bật dậy như thế nào?
Thị trường bất động sản thổ cư Hà Nội vừa trải qua một quý 2 đầy khởi sắc, với số lượng giao dịch tăng hơn gấp đôi so với quý đầu năm. Sau nhiều quý trầm lắng, bức tranh nhà ở thổ cư dường như đã có gam màu tươi sáng trở lại.
-
Hòa Bình phê duyệt chuyển đổi 60 ha đất rừng, mở đường cho ba khu đô thị sinh thái nghìn tỷ
Gần 60 ha đất rừng tại Hòa Bình vừa được chuyển đổi mục đích sử dụng để triển khai ba dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp do Sun Group làm chủ đầu tư.
-
Năm 2025, Ninh Bình chuyển mục đích sử dụng gần 170ha đất rừng để thực hiện 284 công trình, dự án
Theo Nghị quyết số 105 của HĐND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2025, địa phương sẽ chuyển mục đích sử dụng 168,67ha đất rừng các loại để thực hiện 284 công trình, dự án trên địa bàn.
-
Cập nhật mới nhất về tiến độ xây dựng siêu cầu 16.000 tỷ bắc qua sông Hồng
Một cây cầu dài hơn 4 km bắc qua sông Hồng. Từ lõi trung tâm thành phố vươn thẳng sang bờ Bắc, công trình được kỳ vọng sẽ mở thêm một “cánh cửa giao thông” quan trọng cho Hà Nội.
-
Agribank rao bán khoản nợ trăm tỷ gắn với dự án 52 Lĩnh Nam của Lilama Hà Nội
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Láng Hạ thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội với tổng giá trị tạm tính hơn 210,7 tỷ đồng....
-
Hà Nội bắt đầu giải phóng mặt bằng “siêu dự án” 855.000 tỷ đồng
Một trong những dự án hạ tầng - cảnh quan quy mô lớn nhất từng được đề xuất tại Thủ đô đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng.
-
“Khoanh vùng” đất ven sông: một địa phương yêu cầu dừng xây dựng để chuẩn bị cho siêu dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng
Khi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang từng bước được triển khai, chính quyền địa phương bắt đầu siết chặt quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch nhằm tránh phát sinh công trình mới và bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt...
-
Hà Nội tính bồi thường gần 63 triệu đồng/m2 để gỡ “nút cổ chai” này
UBND phường Hà Đông đang lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án xây dựng nút giao giữa tuyến đường số 1 và đường 70. Giá đất dự kiến bồi thường cao nhất lên tới gần 63 triệu đồng/m2....
.png)

.png)
