Ngày 25/04, công ty này cho biết đang phải đối mặt với 1.317 vụ kiện với tổng số tiền yêu cầu bồi thường khoảng 312,4 tỷ Nhân dân tệ (45,1 tỷ USD). Nhiều vụ kiện đến từ các nhà xây dựng và nhà cung cấp vật liệu yêu cầu thanh toán.
Evergrande cũng tiết lộ rằng tính đến cuối tháng 2, họ đã không thể thanh toán khoản nợ khoảng 237 tỷ Nhân dân tệ, chưa bao gồm trái phiếu trong và ngoài nước, đồng thời đã quá hạn thanh toán các thương phiếu có tổng trị giá 247,9 tỷ Nhân dân tệ.
Ngoài ra, tính đến cuối tháng 3, công ty đã có 154 tài sản đóng băng tài sản tại các chi nhánh địa phương.
Chiến lược tăng cường huy động vốn tích cực đã khiến Evergrande trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc trong những năm 2000. Nhưng tài chính của công ty dần chững lại sau khi Bắc Kinh bắt đầu siết chặt lĩnh vực bất động sản vào mùa hè năm 2020 bằng cách hạn chế vay ngân hàng đối với các công ty bất động sản.
Evergrande đã quyết định tái cấu trúc bằng cách sắp xếp một cuộc xử lý nợ với chính quyền địa phương. Họ cho biết trong tháng này rằng một số chủ nợ đã ký vào kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ nước ngoài của công ty.
Evergrande đã đạt được một số tiến bộ trong việc tái cơ cấu nợ. Nhưng nhà phát triển cần đầu tư đáng kể để tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chính của công ty và việc tìm kiếm nhà tài trợ mới vẫn là một thách thức.
Bước sang ngày 27/04, Evergrande cho biết sé gia hạn thời gian hoàn thành đề xuất tái cơ cấu nợ đến ngày 18/05, với sự đồng thuận từ 77% chủ sở hữu các khoản nợ loại A và 30% chủ sở hữu các khoản nợ loại C.
Trong khi một số chủ nợ lớn đã đồng ý ủng hộ đề xuất tái cơ cấu thì những người khác lại mong muốn cắt đứt quan hệ với công ty “Chúa Chổm” này. Họ cho rằng các đề xuất tái cơ cấu của Everngrande chưa thực sự ấn tượng, thậm chí là phức tạp và không hấp dẫn.
Trong bảng điều khoản tái cơ cấu nợ dài gần 200 trang của Evergrande được công bố vào tháng 3, các chủ nợ được cung cấp tùy chọn hoán đổi tất cả các khoản nắm giữ của họ thành các trái phiếu mới có thời hạn từ 10 đến 12 năm, hoặc thành các tổ hợp trái phiếu mới khác nhau có kỳ hạn từ 5 đến 9 năm và các công cụ liên kết với vốn chủ sở hữu.
-
“Bom nợ” China Evergrande đạt điều khoản tái cơ cấu khoản nợ hàng tỷ USD
China Evergrande Group, từng là một trong những nhà phát triển lớn nhất của Trung Quốc và cũng là “bom nợ” lớn nhất ngành bất động sản, đã trình bày chi tiết kế hoạch tái cấu trúc trị giá hàng tỷ USD, trong đó kêu gọi các chủ nợ nước ngoài hoán đổi khoản nợ của họ đổi lấy lượng cổ phần mới.








-
Evergrande: Cú thăng trầm 50 tỷ USD để lại vết sẹo sâu trên thị trường địa ốc Trung Quốc
Ngày 25/8, Tập đoàn China Evergrande chính thức bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông – khép lại hành trình của một “ông lớn” bất động sản nhưng sau đó lại trở thành minh chứng rõ nét cho sự thoái trào của bong bóng địa ốc....
-
Bất động sản Trung Quốc biến động lớn: Gã khổng lồ Evergrande sắp bị hủy niêm yết
Tập đoàn China Evergrande sẽ chính thức bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào ngày 25/8, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong ngành bất động sản Trung Quốc – lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn kéo dài trong suốt bốn năm qua....
-
Tòa án Hồng Kông ra lệnh giải thể tập đoàn bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới China Evergrande
Một tòa án ở Hồng Kông ngày thứ Hai 29/1 đã ra lệnh thanh lý tập đoàn bất động sản khổng lồ China Evergrande Group, một động thái có thể gây ra những làn sóng tác động đến thị trường tài chính đang xuống dốc của Trung Quốc khi các nhà hoạch định chín...