Lãnh đạo HĐND TP và Sở Ngoại vụ Đà Nẵng khẳng định không có chuyện lấy trụ sở HĐND TP Đà Nẵng hiện nay (số 42 Bạch Đằng) để đặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng như một số tin đồn.
Tại phiên họp lần thứ 9 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì chủ trì ngày 27/6, hai bên xác nhận đã hoàn thành các thủ tục lập Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng, Việt Nam.
Nơi đây từng là Tòa Thị chính Đà Nẵng từ thời Pháp thuộc, sau năm 1975 trở thành trụ sở UBND tỉnh QN-ĐN, trụ sở UBND TP Đà Nẵng và hiện là trụ sở HĐND TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)
Theo ý kiến của một số cán bộ từng làm việc trong ngành kinh tế đối ngoại, ngoại vụ của Đà Nẵng thì việc mở lãnh sự quán là theo nguyên tắc đối đẳng. Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán bên Trung Quốc thì Trung Quốc cũng mở một cái tương tự ở Việt Nam. Vấn đề quan trọng là công tác quản lý của các cơ quan chức năng mỗi nước đối với hoạt động của các lãnh sự quán này.
Tuy nhiên, hiện đang có dư luận bàn tán xôn xao về việc Đà Nẵng sẽ dành khu nhà, đất 42 Bạch Đằng để phía Trung Quốc mở Tổng Lãnh sự quán trên địa bàn TP. Sở dĩ có sự bàn tán xôn xao là do khu nhà, đất 42 Bạch Đằng cùng khu nhà đất 46 Bạch Đằng ở sát bên cạnh nằm trong quần thể kiến trúc Pháp cổ hiếm hoi còn hoàn chỉnh và đẹp nhất Đà Nẵng hiện nay.
Khu nhà, đất 42 Bạch Đằng vốn là Tòa Thị chính Đà Nẵng từ thời Pháp thuộc. Trưa ngày 29/3/1975, quân Giải phóng đã cắm cờ trên nóc tòa nhà này, đánh dấu TP Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Sau đó, nơi đây trở thành trụ sở UBND tỉnh QN-ĐN (cũ), rồi trở thành trụ sở UBND TP Đà Nẵng từ năm 1997 (sau khi Đà Nẵng chia tách từ tỉnh QN-ĐN để trở thành đơn vị hành chính trực thuộc TƯ).
Tháng 9/2014, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng từng có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc cải tạo, nâng cấp mở rộng Thư viện KHTH Đà Nẵng (48 Bạch Đằng) theo hướng sử dụng trụ sở HĐND TP Đà Nẵng (số 46 Bạch Đằng), báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét quyết định.
Sau khi UBND TP Đà Nẵng chuyển trụ sở vào Trung tâm Hành chính TP (tháng 6/2014), từng có thêm một số ý kiến đề xuất chuyển Bảo tàng Đà Nẵng từ chỗ nằm ngay trên di tích quốc gia Thành Điện Hải (không đúng với Luật Di sản văn hóa) về khu nhà, đất 42 Bạch Đằng, hợp cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp (theo hướng mở rộng, bao gồm luôn khu trụ sở HĐND TP Đà Nẵng) để làm thành quần thể văn hóa, lịch sử cho Đà Nẵng.
Tuy nhiên sau đó lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định sử dụng khu nhà, đất 42 Bạch Đằng để mở rộng trụ sở HĐND TP. Hiện việc sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND TP Đà Nẵng tại địa điểm này đang được triển khai thực hiện. Do vậy, tin đồn về việc khu nhà đất 42 Bạch Đằng sẽ là nơi đặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng không khỏi khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao.
Trao đổi với PV về việc này, bà Lê Thị Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết: “Việc đặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng mới xong thủ tục về mặt ngoại giao thôi chứ hai bên chưa làm việc cụ thể về thời gian, địa điểm đặt. Còn việc đặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại trụ sở HĐND TP Đà Nẵng hiện nay thì tôi khẳng định là không có chuyện đó!”.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng cho biết, hiện việc sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trụ sở HĐND TP trên khu nhà đất 42 Bạch Đằng đang được tiến hành. “Không có chuyện đặt Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại đây. Nếu có ý kiến nào đó đề xuất việc này thì chúng tôi cũng sẽ bảo vệ tới cùng trụ sở của HĐND TP Đà Nẵng” – ông Nguyễn Nho Trung nói.
Hải Châu (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.