CafeLand - Theo thống kê của Hiệp hội các nhà môi giới nhà đất Quốc gia (National Association of Realtors), doanh số bán nhà tại Mỹ đã giảm 0,6% xuống còn 4,92 triệu căn. Tuy nhiên, theo dự báo của 75 nhà kinh tế được khảo sát, doanh số bán nhà sẽ tăng lên mức 5 triệu căn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bloomberg

Trong 4 khu vực được khảo sát, doanh số bán nhà giảm ở 2 khu vực. Dẫn đầu sự suy giảm là ở phía Tây nước Mỹ với mức giảm 1,7%, tiếp đến là miền Nam nước này với mức giảm 1,5% và doanh số bán nhà hầy như không thay đổi ở Đông Bắc và tăng 1,8% ở vùng Trung Tây.

Theo các chuyên gia, dù cho doanh số bán hàng có giảm đi, tuy nhiên với mức lãi suất thế chấp thấp kỷ lục, giá trị tài sản tăng cao và sự ổn định của thị trường việc làm sẽ giúp cho doanh số bán hàng tại Mỹ sớm phục hồi.

Giá trung bình của một ngôi nhà tại Mỹ đã tăng 11,8%, con số lớn nhất kể từ tháng 11/2005. Hiện tại, một ngôi nhà ở Mỹ có giá khoảng 184.300 USD.

Thanh Thịnh (Bloomberg)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.