CafeLand - 3 nhóm công trình với tổng vốn đầu tư gần 70 ngàn tỷ đồng được xác định góp phần nâng tầm vị thế Đà Nẵng gồm các dự án đã có chủ trương thực hiện, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hoặc đang đầu tư công trình; các dự án đã có chủ trương nghiên cứu thực hiện, đang xúc tiến các thủ tục đầu tư; Các dự án đề xuất ý tưởng đầu tư hoặc đã tích hợp trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ký Báo cáo số 178/BC – UBND Đề xuất đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí xứng tầm với vị thế thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, nội dung công trình văn hóa, thể thao, giải trí xứng tầm với vị thế thành phố được đề xuất dựa trên nhu cầu thực tế, định hướng phát triển ngành và được phân chia thành 03 nhóm công trình.

Cụ thể nhóm 1 gồm các dự án đã có chủ trương thực hiện, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hoặc đang đầu tư công trình với tổng mức đầu tư là 14.433 tỷ đồng.

Trong đó, các dự án đầu tư công gồm có, Bảo tàng Đà Nẵng: cơ sở số 42, 44 đường Bạch Đằng và số 31 đường Trần Phú; Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 ở Phong Lệ; Trung tâm Văn hóa thành phố; Công viên 29/3; Công viên Thanh Niên; Vườn tượng Apec mở rộng;Dự án Tuyến đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo; Đầu tư các công viên kết hợp lối xuống biển biển;Trùng tu, tôn tạo di tích, trong đó đặc biệt là Thành Điện Hải, Hải Vân Quan, mở rộng Nghĩa trủng Hòa Vang, Phước Ninh; Bảo tồn, tôn tạo Nhà cổ truyền thống trên địa bàn thành phố gắn với phát triển du lịch cộng đồng như làng cổ Phong Nam, Thái Lai; Phố đêm An Thượng; Đầu tư câu lạc bộ thể thao biển;Dự án Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp làng nghề nước mắm và dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô; Phát triển du lịch cộng đồng gắn với Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cộng đồng người Cơtu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Dự án Khơi thông sông Cổ Cò gắn với phát triển du lịch đường sông kết hợp các điểm văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Và các dự án kêu gọi đầu tư gồm, Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn (bao gồm các hạng mục trong khu di tích kể cả Bảo tàng Phật giáo; Khu du lịch Mikazuki Xuân Thiều và phố đêm Nhật Bản; Khu du lịch Bà Nà Hill;

Nhóm 2 là các dự án đã có chủ trương nghiên cứu thực hiện, đang xúc tiến các thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư là 30.550 tỷ đồng gồm các dự án đầu tư công và các dự án kêu gọi đầu tư.

Trong đó, các dự án đầu tư công gồm, Bảo tàng/Nhà trưng bày các tác phẩm, hiện vật do tổ chức, cá nhân hiến tặng (trưng bày, triển lãm chuyên đề),- Bảo tàng Biển tại Đà Nẵng; Quy hoạch và triển khai thực hiện đầu tư hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng, tượng trang trí trên địa bàn thành phố.

Và các dự án kêu gọi đầu tư gồm, Bảo tàng tranh “Trận chiến 1858-1860” tại Đà Nẵng;Trường quay Đà Nẵng; Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Công viên Châu Á điều chỉnh; Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân;Trường đua Go Kart, súng sơn, mini golf, leo núi, thể thao điện tử Esport;Trường đua ngựa; Dự án Tổ hợp sản xuất và dịch vụ du thuyền tại thành phố Đà Nẵng.

Nhóm 3 là các dự án đề xuất ý tưởng đầu tư hoặc đã tích hợp trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với tổng mức đầu tư là 20.620 tỷ đồng. Trong đó, các dự án đầu tư công gồm, Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố - cơ sở 2; Đầu tư quảng trường Khu vực Thành Điện Hải; Công trình điểm nhấn thành phố; Chiếu sáng nghệ thuật; Đầu tư sân khấu biểu diễn trên mặt nước.

Và các dự án kêu gọi đầu tư gồm, Nhà hát lớn; Khu Công viên Safari (công viên Bách thảo - Bách thú, khu vực Hồ Đồng Xanh, Đồng Nghệ); Khu Công viên Bách Thảo (khu vực giáp dự án Bà Nà Hills); Công viên Đại Dương; Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, sân golf tại huyện Hòa Vang; Các Khu vui chơi giải trí mang tầm quốc tế như Trung tâm thương mại, mua sắm vui chơi tập trung tại khu vực An Đồn, Disneyland…

  • Đà Nẵng: 5 năm vất vưởng chờ tái định cư

    Đà Nẵng: 5 năm vất vưởng chờ tái định cư

    Chúng tôi đã nhiều lần có bài viết phản ánh về sự việc tại dự án đường Hồ Chí Minh (cao tốc La Sơn-Túy Loan), từ năm 2015 đến nay, hơn 94 hộ dân tại các thôn Nam Yên, Phò Nam, xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã nhận tiền đền bù giải tỏa nhà cửa, đất đai và phải bố trí đất tái định cư (TĐC) tại nơi ở mới.

  • Ấn tượng với nhà có nhiều cây xanh giữa lòng Đà Nẵng

    Ấn tượng với nhà có nhiều cây xanh giữa lòng Đà Nẵng

    CafeLand - Lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng thời thơ ấu của mình về một ngôi nhà nông thôn với nhiều cây xanh nhiệt đới, đồng cỏ và không khí trong lành, nên chủ nhà luôn có mong muốn sở hữu một ngôi nhà tương tự nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẳng.

  • Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng không để thất thoát tài sản Nhà nước trong việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

    Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng không để thất thoát tài sản Nhà nước trong việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

    CafeLand - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trong việc rà soát về số liệu báo cáo, điều kiện đáp ứng việc chia tách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn trong năm 2020.

Lê Phước Bình
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: da nang