Sau "phép thử" của Thông tư 13, thị trường lại phải đối mặt với một số khó khăn nữa như CPI, lãi suất... (Ảnh minh họa: Hoài Nam) |
Bà Hoa nói:
Kể từ đầu tháng 4 đến tháng 8 năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều tăng ở mức dưới 0,3%/tháng và các NĐT đang kỳ vọng CPI các tháng cuối năm sẽ không có nhiều đột biến. Khi số liệu CPI trong các tháng cuối năm đang được các NĐT kỳ vọng ở mức thấp (ngưỡng tăng dưới 0,4 - 0,5%/tháng) thì việc CPI tại TP. HCM và Hà Nội vừa công bố tăng mạnh trong tháng 9, nằm ngoài các dự báo trước đó đã tạo ra bất ngờ cho toàn bộ thị trường. Từ trạng thái yên tâm rằng CPI đang trong tầm kiểm soát tốt, giờ đây sự chú ý của nhiều NĐT lại quay trở lại với những chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế như lạm phát, tỷ giá, lãi suất ngân hàng...
Có một điểm khác biệt khá lớn giữa Việt
Bên cạnh đó, chỉ số CPI hàng tháng được tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 15 của tháng sau. Vì vậy, dư âm của đợt điều chỉnh giá xăng dầu từ 190 - 410 đồng/lít (vào ngày 9/8) cũng gây áp lực lên chỉ số giá tháng này. Tác động của việc tăng giá học phí vào đầu năm học mới cũng đóng góp một phần vào áp lực tăng chung của chỉ số giá trong tháng 9, khi chỉ số giá nhóm giáo dục tại Hà Nội và TP. HCM tăng lần lượt là 7,17% và 5,57%.
Như vậy, các yếu tố vĩ mô như tăng trưởng tín dụng, bài toán giảm lãi suất, những quy định của Thông tư 13/2010/TT-NHNN, diễn biến tỷ giá và lạm phát sẽ tiếp tục là ẩn số tác động đến diễn biến của TTCK trong thời gian tới. Sau "phép thử" của Thông tư 13, thị trường lại phải đối mặt với một khó khăn không mới như khả năng CPI có thể sẽ tăng cao hơn, đồng thời gây ảnh hưởng đến chính sách lãi suất và tỷ giá trong các tháng cuối năm. Do vậy, sự ổn định của thị trường vừa nhen nhóm lại cần thêm một thời gian để hấp thụ và xử lý các thông tin này.