Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương mới đây đã có buổi kiểm tra hoạt động tại nhà máy xử lý rác Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.
Nhà máy điện rác Phú Sơn do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2021 với diện tích hơn 11 ha, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Hiện dự án này đang trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoạt động.
Nhà máy điện rác Phú Sơn dự kiến hoạt động chính thức từ tháng 3/2024
Báo cáo tình hình thực hiện dự án, Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB cho biết, nhà máy điện rác Phú Sơn áp dụng mô hình BOO, thời gian hoạt động là 25 năm (bao gồm thời gian xây dựng và thời gian vận hành dự án).
Theo thiết kế, sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ xử lý khoảng 220.000 tấn rác, tạo ra khoảng 93 triệu kWh mỗi năm.
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, từ ngày 1/9/2023 đến ngày 18/2/2024, nhà máy đã nhập vào xưởng tổng lượng rác hơn 43.422 tấn; khối lượng rác đưa vào lò đốt khoảng 28.299 tấn. Lượng điện phát ra là 14,6 triệu kWh, lượng điện truyền tải lên lưới là 12,5 triệu kWh.
Theo đại diện nhà máy, kết quả các đợt quan trắc (khí thải, nước thải) đều đạt quy chuẩn, quy định; trong đó, số liệu quan trắc khí thải đã truyền online về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.
Qua kiểm tra thực tế tại nhà máy xử lý rác Phú Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cho biết đây là một trong những dự án đầu tiên tại địa phương đưa công nghệ tiên tiến vào giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt phát sinh, tạo ra nguồn năng lượng mới thân thiện với môi trường.
“Dự án này góp phần giúp TP Huế tiếp cận với công nghệ xử lý hiệu quả nhằm giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện môi trường sống, đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch chung về xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố”, ông Phương nhấn mạnh.
Để nhà máy chính thức hoạt động, dự kiến tháng 3/2024, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong quá trình vận hành thử nghiệm.
Đồng thời, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm; sớm hoàn thiện một số thủ tục, hạng mục còn lại để đưa vào vận hành chính thức trong thời gian tới.
-
Vị trí Bamboo Capital sẽ xây 2 nhà máy điện rác hơn 6.500 tỷ tại TP.HCM và Long An
Nhà máy đốt rác phát điện tại TP.HCM sẽ được BCG Energy, thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital xây dựng tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, huyện Củ Chi trên diện tích 20 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.
-
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư dự án nhà máy đốt rác phát điện 2.286 tỷ đồng tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu xin gia hạn thêm 2 tháng để hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.
-
Một khu vực của Hà Tĩnh được đề xuất là nơi dự phòng xây nhà máy điện hạt nhân
Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) đề xuất xem xét vị trí ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh làm địa điểm dự phòng cho trường hợp không thể phát triển nguồn điện hạt nhân tại vị trí Ninh Thuận....
-
Việt Nam “chốt đơn” ít nhất 3 điểm xây nhà máy điện hạt nhân, Ninh Thuận chỉ là khởi đầu
Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, sẽ phát triển điện hạt nhân tập trung, quy mô nhỏ trên cả nước. Nên trong quy hoạch lần này, ngoài Ninh Thuận phải có 3 trong 8 điểm đã được xác định có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân....
-
Tổng Giám đốc REE: Có dự án điện rác 3 năm vẫn chưa được thông qua, khó khăn nhất nằm ở quy trình cấp phép
Theo bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cơ điện lạnh (REE), việc khó khăn nhất hiện nay là quy trình cấp phép. REE có dự án xử lý rác, tận dụng nhiệt để phát điện ở một số địa phương, nhưng 3 năm vẫn chưa thông qua được....