
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình về mức hỗ trợ cho chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông có cao độ chênh lệch so với cao độ hiện hữu. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP đề nghị HĐND TP xây dựng nghị quyết về quy định này.
Theo Sở Xây dựng, trên địa bàn TP hiện đã có nhiều dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm có thu hồi đất. Những hộ dân bị ảnh hưởng đều được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
Bên cạnh đó cũng có nhiều dự án cải tạo, nâng cấp nhưng không mở rộng đường, hẻm. Các hộ dân có một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở bị hạn chế sử dụng lại không được bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước không thu hồi đất. Đồng thời, pháp luật cũng chưa có quy định hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng.
“Cao độ các tuyến đường, hẻm được nâng lên lớn hơn hoặc bằng 2 m trong khi cao độ nền hiện hữu nhà dân là 1,3-1,4 m. Một số nhà dân không đủ điều kiện để nâng nền lên cho đồng bộ dẫn đến nền nhà thấp hơn cốt cao độ hoàn thiện của nền đường, hẻm. Một số tuyến hẻm chỉ nâng cấp độ mà không xây dựng hệ thống thu gom nước chảy tràn. Điều này đã khiến nước tràn vào nhà dân mỗi khi mưa lớn, không kết nối được giao thông, không đấu nối hệ thống thoát nước ra cống chính gây ngập cục bộ” - Sở Xây dựng nêu rõ.
Theo Sở Xây dựng, tổng số nhà bị ảnh hưởng bởi việc nâng đường, hẻm là 8.431. Cụ thể tại quận 6, từ năm 2004 đến 2007, tiểu dự án nâng cấp đô thị cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm khi nâng đường đã khiến nhà dân thấp hơn mặt đường 0,5 m. Đến năm 2014, dự án tiếp tục triển khai thi công phần mở rộng, đã nâng cấp 36 tuyến đường và cụm hẻm trên địa bàn quận 6 với chiều dài hơn 10 km. Cốt nền cao hơn nền nhà dân 0,5-1 m đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Hiện nay vẫn còn 617 hộ bị ảnh hưởng chưa có khả năng tự sửa chữa, nâng cấp nhà ở.
Tương tự, quận Bình Tân có 539 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc nâng đường Kinh Dương Vương. Quận 8 có 27 dự án đang triển khai, ảnh hưởng đến hơn 7.000 hộ dân. Ngoài ra các quận Bình Thạnh, Thủ Đức cũng có tình trạng nhà biến thành hầm khi các dự án đi qua.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, việc hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ tùy theo ba cấp độ từ nhẹ đến nặng. Theo đó sẽ có hai hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt không hoàn lại, lấy từ nguồn kinh phí thực hiện dự án, thuộc chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư (không áp dụng cho dự án ngoài ngân sách). Thứ hai là hỗ trợ bằng hình thức cho vay vốn ưu đãi đối với những trường hợp có nhu cầu vay.
|
Hỗ trợ 42-233 triệu đồng/hộ Đối tượng nhận hỗ trợ là các hộ gia đình chính sách; có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Nếu nhà bị hư hỏng còn khả năng cải tạo thì dự kiến được hỗ trợ 70% đơn giá sửa chữa, cải tạo diện tích tối đa là 70 m2 (hơn 42 triệu đồng/hộ). Trường hợp nhà không còn khả năng cải tạo, buộc phải tháo dỡ thì cũng được hỗ trợ bằng 70% đơn giá xây dựng mới phần diện tích tầng một (khoảng 233 triệu đồng/hộ). Việc hỗ trợ bằng hình thức cho vay vốn ưu đãi sẽ được áp dụng cho tất cả trường hợp còn lại không được hỗ trợ bằng tiền. Mức lãi suất cho vay sẽ là 4,7%/năm, tương đương khoảng 0,392%/tháng trong vòng năm năm. |
-
Tin vui lớn cho hàng trăm dự án tại TP.HCM sau động thái mới của thành phố
Hàng trăm dự án ở TP.HCM đã được xử lý dứt điểm, hoàn thành các thủ tục pháp lý hoặc được tái khởi động triển khai. Kết quả xử lý các dự án tồn đọng đã góp phần khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng vốn đầu tư và đưa gần 17.000 ha đất vào khai thác, sử dụng...
-
Becamex đề xuất 3 cực động lực cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm
Becamex đề xuất cho quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm với 5 trọng tâm chiến lược cốt lõi. Trong đó, tái định hình cấu trúc không gian thành 3 cực động lực phát triển mạnh mẽ.
-
TIN MỚI NHẤT về quy hoạch tổng thể TP.HCM 100 năm
Sáng 2/6/2026, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Tài chính đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể TP.HCM - tầm nhìn 100 năm”. Đây là diễn đàn khoa học quan trọng đầu tiên trong quá...
-
Bất động sản khu Nam TP.HCM đón sóng hạ tầng, Nhà Bè trở thành cực tăng trưởng mới
Quá trình phát triển của các đô thị lớn thường đi theo một quy luật quen thuộc: khi khu vực trung tâm dần đạt ngưỡng phát triển, dòng vốn, cư dân và hạ tầng sẽ tiếp tục dịch chuyển sang các khu vực kế cận. Tại TP.HCM, xu hướng này đang dần thể hiện r...
-
TP.HCM trước bước ngoặt quy hoạch mới: Đề xuất mở rộng vùng, hình thành 3 hành lang kinh tế
HoREA kiến nghị bổ sung “vùng TP.HCM” bao gồm các địa phương liền kề, đồng thời cấu trúc lại không gian đô thị theo mô hình 3 vùng, 3 hành lang.



