
Thị trường chứng khoán đóng cửa ngày 17-12-2020 với thanh khoản khủng, hơn 16.420 tỉ đồng - Ảnh: Bông Mai
Vào gần cuối phiên giao dịch hôm nay, nhiều nhà đầu tư gặp phải tình trạng xuất hiện lỗi không chuyển được lệnh giao dịch lên sàn HOSE, mức độ khớp lệnh, xử lý lệnh bị chậm.
Trao đổi nhanh với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thế Minh (giám đốc phân tích đầu tư, Công ty chứng khoán Yuanta, nhận định lỗi giao dịch vừa xảy ra có thể đến từ việc: "lệnh đặt giao dịch dồn dập, thanh khoản tăng mạnh, hệ thống xử lý của Sở Giao dịch và cả công ty chứng khoán bị quá tải, đuối".
Thông tin Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ vừa mới công bố được cho là một trong những nguyên nhân chính của diễn biến đi xuống của thị trường chứng khoán trong ngày.
Theo ông Minh, việc này khiến nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng tâm lý vì trong phiên giảm hôm nay, nhiều nhà đầu tư lo lắng nếu không bán được với giá cao thì sang phiên sau sẽ bị mất cơ hội nếu giá cổ phiếu giảm nữa.
Theo quan sát của nhiều chuyên gia chứng khoán, ngay từ tháng 11 thanh khoản thị trường tăng mạnh, liên tục đạt mức 10.000 tỉ đồng/phiên, hệ thống giao bắt đầu có dấu hiệu "đuối". Tuy nhiên, phiên hôm nay thanh khoản lại ở mức cao hơn.
"Muốn nhà đầu tư yên tâm, hệ thống giao dịch cần ổn định", ông Minh nói.
Giữa lúc hàng loạt nhà đầu tư bán ra, nhiều người cũng nhanh chóng tranh thủ cơ hội giá giảm để mua vào.
Phiên hôm nay có sự phân hóa khá rõ trong hệ thống các cổ phiếu nhóm ngân hàng. Trong khi cổ phiếu của Techcombank (TCB), VPbank (VPB), HDBank (HDB)... tăng khá tốt, thì các cổ phiếu của Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) lại bị nhà đầu tư bán ra mạnh, gây nên sức ép kéo thị trường đi xuống.
Song song đó, bộ ba cổ phiếu họ Vin gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE), Vingroup (VIC) cũng bị rớt giá mạnh.
Thêm vào đó, nhà đầu tư cũng rút tiền ra khỏi cổ phiếu của PetroVietnam Gas (GAS), Petrolimex (PLX), Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Vinamilk (VNM), Vietjet Air (VJC)...
Đóng cửa, VN-Index rớt 15,22 điểm (-1,43%) xuống 1.051,77 điểm. Thanh khoản giao dịch vượt mức 14.531 tỉ đồng. Mã giảm giá áp đảo gần gấp đôi số mã tăng giá.
Phần rổ VN30 giảm 12,77 điểm (-1,24%) với 22/30 mã chứng khoán rớt giá. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.691 tỉ đồng.
Đôi lập, trải qua giằng co khá mạnh, nhưng cả sàn HNX và rổ HNX30 đều giữ được sắc xanh, tăng lần lượt 0,39 điểm (+0,23%) lên 172 điểm và 0,8 điểm (+0,28%) lên 285,61 điểm.
Dựa vào lĩnh vực kinh doanh, ngành giảm giá mạnh xếp theo thứ tự tăng dần lần lượt là: bán buôn, dịch vụ lưu trú - ăn uống - giải trí, chăm sóc sức khoẻ, khai khoáng, sản phẩm cao su, thiết bị điện, vận tải - kho bãi, chứng khoán, thực phẩm - đồ uống, công nghệ - thông tin, sản xuất nhựa - hóa chất, tài chính khác, xây dựng, sản xuất phụ trợ, bán lẻ, bất động sản, tiện ích, bảo hiểm, chế biến thủy sản, vật liệu xây dựng, nông - lâm - ngư, ngân hàng.
Các nhóm dịch vụ tư vấn - hỗ trợ, sản xuất gia dụng, sản xuất thiết bị - máy móc vẫn giữ được đà tăng.
Trong ngày khối ngoại bán ròng hơn 779 tỉ đồng.
-
Công ty Chứng khoán Rồng Việt: “Nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục mạnh lên”
CafeLand - Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tăng trưởng mạnh cả về cung và cầu đảm bảo nền kinh tế vững vàng bước vào tháng cuối năm.
-
Xoay trục để giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu
Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò trụ cột cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026. Tuy nhiên, trước những rủi ro từ thương mại và logistics toàn cầu, hoạt động xuất khẩu được dự báo cần chuyển ...
-
Khơi thông động lực tăng trưởng mới, hạn chế rủi ro từ thị trường tài sản số
Mặc dù hiện nay pháp luật Việt Nam đã có quy định nhưng khung pháp luật về tài sản số còn tồn tại nhiều giới hạn về mặt lý luận, kỹ thuật lập pháp và cơ chế thực thi.
-
NGHỊ QUYẾT 79: Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp nhà nước
Không còn chỉ là câu chuyện cải cách doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết 79 có cách tiếp cận toàn diện hơn về kinh tế nhà nước: toàn bộ các nguồn lực của nhà nước sẽ được quản lý và sử dụng như thế nào để phát huy hiệu quả cao nhất trong nền kinh tế....
-
"Giải bài toán" vốn không thể chỉ dựa vào "đôi vai" ngân hàng
Tại hội thảo "Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số" do Báo Lao Động tổ chức chiều 12/3, các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế đã cùng nhìn thẳng vào một thực tế: Để đạt được mức tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên...
-
38,5 triệu tỷ đồng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số: Việt Nam sẽ huy động nguồn lực từ đâu?
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam sẽ cần một lượng vốn đầu tư rất lớn. Theo ước tính của các cơ quan quản lý, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 5 năm tới phải đạt khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, c...



