Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, nhà máy điện rác Thăng Long tại thị xã Quế Võ hiện đã cơ bản hoàn thành quá trình thi công, sẵn sàng vận hành thử nghiệm.
Tính đến tháng 11/2024, quá trình xây dựng và lắp đặt nhà máy đã hoàn thành gần 100%. Các hoạt động chạy thử nghiệm cũng đã đạt được 90% tiến độ.
Hiện tại, nhà máy đã bắt đầu quá trình đốt lò bằng nhiên liệu RDF. Dự kiến vào cuối tháng 11, hệ thống lò hơi và tuabin sẽ được chạy thử nghiệm toàn diện. Đến đầu tháng 12/2024, nhà máy sẽ tiến hành chạy thử nghiệm để ổn định hệ thống và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
Theo kế hoạch, nhà máy này sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại vào quý 1/2025.
Nhà máy điện rác Thăng Long
Nhà máy điện rác Thăng Long được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 5ha với công suất xử lý 600 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện là 11MW. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.400 tỉ đồng (tương đương 58,3 triệu USD).
Nhằm xử lý triệt để chất thải rắn và bổ sung nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai 4 dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại các huyện, thị xã Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài, với tổng công suất khoảng 1.800 tấn/ngày đêm.
Đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã đưa vào vận hành 3 nhà máy xử lý chất thải, gồm nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại xã Ngũ Thái (thị xã Thuận Thành), nhà máy đốt rác phát điện xã An Thịnh (huyện Lương Tài) và khu liên hợp xử lý chất thải công nghiệp, chất thải rắn sinh hoạt phát điện nằm trên địa bàn thị xã Quế Võ.
Liên quan đến hoạt động của các nhà máy đốt rác phát điện trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải khẳng định, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để các nhà máy đốt rác phát điện đi vào vận hành, góp phần giải quyết triệt để vấn đề rác thải trên địa bàn tỉnh.
Bắc Ninh có diện tích 822,7km2, là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, chiếm 0,15% diện tích cả nước. Theo quy hoạch, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa năng động của khu vực phía Bắc. Tỉnh này cũng hướng đến việc phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8-9% mỗi năm và thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 346,6 triệu đồng. |
-
Sắp đưa vào vận hành nhà máy điện rác hơn 4.800 tỷ tại Hà Nội
Dự án nhà máy điện rác Seraphin nằm trong khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, Hà Nội có công suất xử lý rác thải sinh hoạt là 2.250 tấn/ngày, công suất phát điện là 37MW với tổng mức đầu tư 4.855 tỷ đồng.








-
Cột mốc quan trọng của dự án điện khí 1,4 tỷ USD tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 có quy mô công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD. Đây là nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam.
-
Nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới với công suất 5,2 GW, rộng gần bằng 10.000 sân bóng đá
Đây sẽ là nhà máy điện mặt trời 24/7 đầu tiên trên thế giới đi kèm hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) tương ứng.
-
Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân vào năm 2030
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương triển khai, hoàn thành nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2030.