
Người phát ngôn của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) Mao Shengyong cho rằng mặc dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý 1/2020 đã giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019, lần giảm đầu tiên trong gần 3 thập niên qua do các tác động tiêu cực của dịch COVID-19, song sự phát triển kinh tế và xã hội của nước này vẫn ổn định.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ hồi phục tốt hơn trong quý 2/2020 với sự khôi phục hoạt động sản xuất và việc làm, cũng như sự hỗ trợ từ các chính sách mạnh mẽ hơn mà nước này sẽ triển khai.
Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu trưởng Wen Bin của China Minsheng Bank, thị trường việc làm của Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định và không có tình trạng sa thải lao động hàng loạt do dịch COVID-19.
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đô thị của Trung Quốc trong tháng 3/2020 là 5,9%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với tháng 2/2020.
Trong khi đó, các dấu hiệu kinh tế chủ chốt khác của Trung Quốc bao gồm đầu tư tài sản cố định và doanh số bán lẻ trong tháng 3/2020 cũng đã giảm ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước.
Giới phân tích cho rằng các hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện trong quý 2/2020 và thời gian sau đó.
Việc các doanh nghiệp đã khôi phục hoạt động và người lao động quay trở lại làm việc trong tháng 3/2020, trong bối cảnh diễn biến của dịch COVID-19 tại Trung Quốc không còn đáng ngại như trước đã giúp “kéo lại” phần nào mức sụt giảm của các hoạt động chế tạo, đầu tư và chi tiêu tiêu dùng trong hai tháng đầu năm 2020.
Trung Quốc hiện vẫn chưa thông báo mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2020 cũng như các mục tiêu về lạm phát, thất nghiệp và thâm hụt ngân sách, do nước này đã hoãn kỳ họp Quốc hội thường niên, trước đó dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020, để tập trung vào công tác ngăn chặn dịch COVID-19.
Nhằm tăng cường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Chính phủ nước này đã cam kết điều chỉnh mức thâm hụt ngân sách một cách phù hợp, phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt, tăng quy mô phát hành trái phiếu cho các địa phương và hướng dẫn về lộ trình giảm lãi suất cho thị trường tín dụng.
Theo chuyên gia Wen Bin, kinh tế Trung Quốc vẫn có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và “dư địa” cho việc điều chỉnh chính sách kinh tế, với dự kiến đà hồi phục kinh tế nước này sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 quý còn lại của năm 2020./.
-
Trung Quốc: Covid-19 khiến đầu tư bất động sản quốc tế sụt giảm
CafeLand - Để hiểu được tác động của virus corona đối với các nhà đầu tư Trung Quốc tại thị trường quốc tế, trước tiên cần hiểu rõ tình trạng mà họ đang phải đối mặt với thị trường trong nước.
-
Chủ đầu tư PiCity Thủ Đức chậm thanh toán lãi trái phiếu
Chủ đầu tư dự án PiCity Thủ Đức – Công ty Địa ốc Phương Đông – vừa báo cáo chưa thể thanh toán đúng hạn lãi lô trái phiếu 900 tỷ đồng, đồng thời xin ý kiến trái chủ để gia hạn thời điểm chi trả đến ngày 12/12/2025....
-
Bất động sản Gia Phú chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu
Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vừa gửi báo cáo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết doanh nghiệp vẫn chưa thể thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu mã GPRCH2123001, dù đã đến hạn từ tháng 8/2025....
-
Hệ sinh thái TNR huy động vốn “khủng” từ trái phiếu
Hai doanh nghiệp liên quan đến ROX Group – hệ sinh thái TNR vừa huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.
-
Trái phiếu doanh nghiệp: Cần thiết giám sát rủi ro thanh khoản
Nửa đầu tháng 11/2025, một số doanh nghiệp tiếp tục công bố thông tin về tình trạng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ thanh toán theo kế hoạch.
-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios thông báo chậm thanh toán lãi trái phiếu 3.000 tỷ đồng
Ngày 3/11/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios đã công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

.png)

