Trung Quốc chuẩn bị cho nền kinh tế ứng phó với tác động thuế quan (Ảnh internet).
Cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc vào cuối tuần trước nhận được sự chú ý của truyền thông thế giới. Trong tâm nghị sự là đưa ra các giải pháp chống lại tác động từ bên ngoài, đặc biệt là thuế quan từ Hoa Kỳ.
GDP quý I/2025 của nước này tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước lên 31,8758 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,42 nghìn tỷ đô la Mỹ), xếp hạng trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới và định vị đất nước để vượt qua những bất ổn toàn cầu tốt hơn.
Bên cạnh GDP, nền kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến các chỉ số khác vượt quá kỳ vọng của thị trường trong quý đầu tiên. Ví dụ, đầu tư tài sản cố định tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 5,8% và đầu tư sản xuất tăng 9,1%.
Đây là kết quả của quá trình hỗ trợ từ chính sách, khả năng phản ứng của địa phương và sự gia tăng nhanh chóng của động lực thúc đẩy đổi mới. Nền kinh tế số 2 thế giới thể hiện khả năng phục hồi và tiềm năng mạnh mẽ.
Giới lãnh đạo cao cấp nước này đề ra một loạt các biện pháp can thiệp để củng cố nền kinh tế trong nước và bảo vệ người dân cũng như doanh nghiệp khỏi tác động của thuế quan, bao gồm cả việc tăng tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp; tăng thu nhập trung bình và thấp, phát triển ngành dịch vụ và thúc đẩy tiêu dùng.
Ông Tập Cận Bình kêu gọi nỗ lực tận dụng tối đa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phối hợp chặt chẽ chính sách kinh tế trong nước và thương mại quốc tế, kiên trì quản lý tốt các vấn đề của đất nước và giữ cho việc làm, doanh nghiệp, thị trường ổn định.
Đồng thời, nhấn mạnh nhu cầu về các chính sách kinh tế vĩ mô chủ động hơn, phát triển nhanh hơn mô hình bất động sản mới và tăng lượng nhà ở, đồng thời tăng cường các chương trình đổi mới tại thành phố và cải tạo đô thị.
Lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra cách tiếp cận đa hướng cho doanh nghiệp gặp khó khăn - hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hơn và đẩy nhanh quá trình hội nhập giữa phát triển thương mại trong nước và nước ngoài.
Đối với các doanh nghiệp chịu tác động tương đối lớn hơn từ thuế quan, sẽ được hoàn trả lại tỷ lệ đóng quỹ bảo hiểm thất nghiệp để duy trì bảng lương ổn định cho người lao động.
Kinh tế Trung Quốc khả quan trong quý đầu tiên của năm 2025 (Ảnh internet)
Bên cạnh “kinh tế trẻ”, Trung Quốc dự kiến khai thác “kinh tế bạc”- bao gồm các dịch vụ liên quan đến tầng lớp người già, ví dụ cơ chế cho vay lại đối với tiêu dùng dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi, nhằm mục đích tạo ra dòng tiền bổ sung cho nền kinh tế.
Một báo cáo do một nhóm nghiên cứu từ Viện Cải cách và Phát triển Trung Quốc, công bố dự báo rằng đến năm 2030, mức tiêu thụ dịch vụ bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn Trung Quốc có thể vượt quá 20.000 nhân dân tệ, chiếm hơn một nửa tổng mức tiêu thụ.
Một số nguồn tin tiết lộ, chính quyền Trung Quốc đang xem xét danh sách hàng hóa Hoa Kỳ có thể được miễn thuế, trùng hợp với các báo cáo trước đó từ Bloomberg và Reuters cho biết thiết bị y tế, chất bán dẫn và một số hóa chất công nghiệp như etan đang được xem xét.
Wen-ti Sung, nhà nhiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc của Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng “Bắc Kinh đang tăng gấp đôi nỗ lực thúc đẩy nhu cầu trong nước và củng cố các biện pháp kích thích tài khóa vì thị trường quốc tế không có dấu hiệu cải thiện đáng kể”.
Ông Sung đánh giá, điều này ám chỉ rằng Trung Quốc sẽ đào sâu vào chiến hào và đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại tuyên bố của mình rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về thuế quan.
-
Các nhà sản xuất Trung Quốc đang tạm ngừng sản xuất và tìm kiếm các thị trường mới khi tác động của thuế quan Mỹ bắt đầu lan rộng, theo chia sẻ từ doanh nghiệp và chuyên gia phân tích.
-
Ông Trump gợi ý giảm thuế quan với Trung Quốc, lạc quan vào thỏa thuận thương mại tương lai
Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 17/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn không tiếp tục tăng thuế quan đối với Trung Quốc và thậm chí gợi ý khả năng giảm thuế để thúc đẩy thương mại giữa hai quốc gia. Ông Trump cũng tiết lộ rằng Trung Quốc đã chủ động liên lạc nhiều lần nhằm đàm phán một thỏa thuận.
-
Bất chấp thuế quan Mỹ, doanh nghiệp thép vẫn gây bất ngờ khi báo lãi quý 1/2025 tăng 55%?
Nhờ mở rộng tệp khách hàng và tiết giảm chi phí lãi vay, doanh nghiệp thép này ghi nhận lợi nhuận khả quan trong quý đầu năm 2025.








-
Trung Quốc cân nhắc miễn thuế một số mặt hàng của Hoa Kỳ
Trung Quốc đang cân nhắc miễn một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ khỏi mức thuế 125% và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp danh sách các mặt hàng đủ điều kiện để thực hiện điều này.
-
Chứng khoán phái sinh: ‘Cuộc chơi’ không dành cho các tay mơ
Từ đầu năm 2024 đến tháng 2/2025, tỷ lệ giao dịch của nhóm nước ngoài và tự doanh chỉ chiếm rất thấp trên thị trường chứng khoán phái sinh, xấp xỉ ngưỡng gần 5% đến 6%. Phần còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước....
-
Tại sao Trung Quốc không nằm trong lệnh tạm dừng áp thuế của Tổng thống Donald Trump?
Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng chương trình thuế quan rộng rãi của chính quyền ông trong 90 ngày đối với hơn 75 quốc gia. Tuy nhiên Trung Quốc, không những không được hoãn mà còn phải chịu mức thuế lên tới 125%, có hiệu lực lập tức......