Khi ngày càng nhiều công ty cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hầu hết sẽ tìm cách cắt giảm lượng khí thải từ văn phòng làm việc và nhà máy của mình. Do đó, nhu cầu về các tòa nhà ít phát thải carbon sẽ vượt xa nguồn cung hiện có.
Guy Grainger, người đứng đầu toàn cầu về dịch vụ bền vững và tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) của JLL, cho biết: “Chúng ta đang ở trong một thế giới mới, nơi việc không tham gia vào quá trình khử carbon sẽ khiến các khoản đầu tư trở nên lỗi thời về mặt kinh tế trong vài năm tới. Còn đối với khách thuê, nhu cầu chứng tỏ các cam kết về môi trường của họ sẽ tạo ra một cuộc chạy đua giữa các tòa nhà về tính năng giảm thải carbon - yếu tố mới quyết định giá cho thuê”.
Số lượng các công ty cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động kinh doanh vào năm 2050 đã tăng lên trong các năm gần đây, với 7.600 công ty trên toàn thế giới đã đăng ký Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học.
Cứ 3 hợp đồng thuê gắn liền với cam kết carbon thì có 1 hợp đồng sẽ hết hạn sau chưa đầy 24 tháng. Hợp đồng thuê trung bình là từ 7 đến 10 năm, có nghĩa là nhiều hợp đồng thuê sẽ có thời hạn đến năm 2030, thời điểm quan trọng để đánh giá sơ bộ các mục tiêu đã đặt ra của nhiều doanh nghiệp.
Theo JLL, chỉ 30% nhu cầu trong tương lai về không gian làm việc ít carbon được đáp ứng vào năm 2030. Tại London, nhu cầu về văn phòng ít carbon dự kiến sẽ vượt quá nguồn cung 35% vào năm 2030. Tại Paris, con số này tăng lên 54% và ở New York, ước tính khoảng 65% nhu cầu sẽ không được đáp ứng. Bên cạnh đó, khoảng 25% nguồn cung văn phòng hiện tại có nguy cơ trở nên lỗi thời về mặt chức năng trong 5 năm tới.
Nghị viện châu Âu cũng vừa thông qua một đạo luật mới yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy việc cải tạo các tòa nhà để tiết kiệm năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon của Liên minh châu Âu.
Theo đó, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn mới cho các tòa nhà không phải nhà ở, như văn phòng hoặc bệnh viện, và sẽ có thể sử dụng nguồn vốn của Liên minh châu Âu để giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn. Các tòa nhà hiện sử dụng 40% tổng năng lượng tiêu thụ của toàn Liên minh châu Âu và hầu hết được sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch.
-
Việt Nam đang có bao nhiêu công trình xanh đạt chuẩn?
Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết quý 2/2023, số lượng công trình xanh của Việt Nam hiện mới đạt khoảng 300 công trình, với tổng diện tích khoảng trên dưới 7 triệu m2 sàn xây dựng.
-
Do đâu đến nay, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa thể “tan băng”?
Từ năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã chững lại, nguồn cung hạn chế, lượng giao dịch giảm sút. Thời điểm hiện tại, phân khúc này vẫn chưa thể “rã băng” do nhiều nguyên nhân....
-
Ngân hàng “chê” bất động sản, quỹ đầu tư lại đổ xô vào rót vốn
Một số quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đang đặt cược vào triển vọng của bất động sản trong mảng dịch vụ hậu cần, trung tâm dữ liệu, căn hộ chung cư cho thuê và văn phòng cao cấp.
-
Bất động sản đang phân hoá ra sao trong thời kỳ khó?
Trong bối cảnh khó khăn, dòng tiền của khách hàng và nhà đầu tư có sự thay đổi lớn so với giai đoạn trước đã dẫn đến sự phân hoá rõ rệt trên thị trường bất động sản.