01/03/2025 7:25 PM
Trong thời gian gần đây, việc thi công các công trình như làm đường, đào hầm ngầm đã gây ra tình trạng nứt nẻ và hư hỏng cho nhiều ngôi nhà của người dân.

Liệu người dân có được nhận hỗ trợ hoặc bồi thường để sửa chữa nhà cửa hay không? Theo quy định của pháp luật, khi các công trình xây dựng gây thiệt hại đến tài sản của người dân, chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công phải có trách nhiệm bồi thường hay không? (bạn đọc Bích Hạnh).

Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) tư vấn như sau:

Theo Điều 177 Bộ luật Dân sự 2015, khi công trình xây dựng có nguy cơ gây thiệt hại cho bất động sản liền kề (như nhà ở của người dân), chủ sở hữu công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, sửa chữa hoặc dỡ bỏ nếu cần thiết. Nếu không tự nguyện thực hiện, chủ sở hữu bất động sản liền kề có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước can thiệp.

Trường hợp công trình gây thiệt hại thực tế (nhà cửa bị nứt, sụt lún,…), chủ sở hữu công trình phải bồi thường cho chủ sở hữu bất động sản bị thiệt hại.

Theo Điều 605 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người thi công công trình phải bồi thường thiệt hại nếu công trình gây ra thiệt hại cho người khác. Nếu người thi công có lỗi trong việc để xảy ra thiệt hại, họ phải liên đới bồi thường cùng chủ sở hữu công trình.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, người dân có nhà bị hư hỏng được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công công trình. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, người dân có thể khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đồng thời, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác. Cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

Thổ Kim
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
CafeLand.vn là Network bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.